Liên hợp quốc lần đầu tuyển Tổng Thư ký công khai

ANTĐ - Sau hơn 70 năm thành lập, lần đầu tiên các ứng viên tranh cử vào ghế Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) được công khai cạnh tranh với nhau, trong khi nhiệm kỳ của ông Ban Ki-moon sẽ kết thúc vào cuối năm nay.

Liên hợp quốc lần đầu tuyển Tổng Thư ký công khai ảnh 1Một phiên họp của Đại hội đồng LHQ

Tham gia cuộc tranh cử này, điều cần làm quan trọng nhất đối với các ứng viên là trình bày những lý tưởng và mục tiêu trước đại diện của 193 quốc gia thành viên tại cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng tới. Ngoài ra, các ứng viên còn tham gia cuộc tranh luận chưa từng có tại thành phố New York (Mỹ) ngày 13-4 và London (Anh) ngày 3-6 tới. 

Trong suốt hơn 70 năm hoạt động của Liên hợp quốc, vị trí Tổng Thư ký luôn được bầu trong các cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an và luôn được đại diện các cường quốc đảm nhận. Được biết, các ứng viên cho vị trí Tổng thư ký Liên hợp quốc nhiệm kỳ tới là các cựu Ngoại trưởng: Vesna Pusic (Croatia), Kerim (Macedonia), Igor Luksic (Montenegro), Irina Bokova (Bulgaria).