Liên đoàn Ả-rập ủng hộ tấn công quân sự Syria

ANTĐ - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm qua cho biết, tại cuộc hội đàm ở Paris, các bộ trưởng của Liên đoàn Ả-rập đồng ý rằng cuộc tấn công vũ khí hóa học ở  Syria đã vượt quá “giới hạn đỏ toàn cầu” .

Ông Kerry cho biết, một số quốc gia Ả-rập đã sẵn sàng tham gia vào thỏa thuận kêu gọi một sự phản ứng đối với cuộc tấn công hóa học hôm 21/8 ở Syria, được 12 quốc gia của G20 nhất trí và họ sẽ đưa ra tuyên bố chính thức trong 24h tới.

“Tất cả chúng tôi đều đồng ý rằng việc sử dụng vũ khí của chính quyền Assad đã vượt qua giới hạn đỏ của quốc tế”, ông Kerry nói với các phóng viên sau khi kết thúc hội đàm.

“Chúng tôi đã thảo luận về các biện pháp cần thiết và khả thi. Một số quốc gia ngay lập tức đã ký vào thỏa thuận G20”, ông Kerry nói, đồng thời nêu tên Ả-rập Xê-út.

Ngoại trưởng Mỹ đã có cuộc gặp với người đồng cấp Ả-rập Saud al-Faisal và cho hay, Ả-rập sẽ hỗ trợ cuộc tấn công quân sự này.

Ông John Kerry nói chuyện với các thành viên của Liên đoàn Ả-rập
trong cuộc gặp ngày 8/9 tại đại sứ quán Mỹ ở Paris.

Về phía Qatar, bộ trưởng ngoại giao Khaled al-Attiyah nhận định, cuộc tấn công hôm 21/8 tại vùng ngoại ô Damascus cho thấy chính quyền Assad đã chuyển từ chiến tranh thành một cuộc tấn công với vũ khí hủy diệt hàng loạt.

“Nếu cộng đồng quốc tế thực sự muốn bảo vệ hòa bình và an ninh thì chúng ta không thể đứng yên ở đó nhìn những người dân thường đang bị tấn công bởi những loại vũ khí này”, ông Attiyah nói và cho hay, Qatar ủng hộ thỏa thuận được đưa ra bởi 12 quốc gia trong nhóm G20.

“Chúng tôi kêu gọi các nước khác cùng can thiệp để bảo vệ người dân Syria”, bộ trưởng ngoại giao Qatar nhấn mạnh.

Cuộc hội đàm ngày hôm qua tại Paris có sự góp mặt của các quan chức thuộc Liên đoàn Ả-rập, Bahrain, Ai Cập, Jordan, Kuwait, Morocco, Palestine, Qatar, các tiểu vương quốc Ả-rập và Ả-rập Xê-út.