Nga có đồng minh mới trong vấn đề Ukraine

Nga có đồng minh mới trong vấn đề Ukraine

ANTĐ - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã nói với tổng thống Nga Vladimir Putin rằng, hai quốc gia có thể cùng nhau hợp tác trong những hoạt động liên quan đến tình hình Ukraine.
Bế tắc lối thoát hòa bình

Bế tắc lối thoát hòa bình

ANTĐ - Dù các bên liên quan đang gia tăng các nỗ lực nhằm tìm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột bạo lực bao trùm miền Đông Ukraine, song cánh cửa đối thoại vẫn đóng chặt tại quốc gia này.
OSCE đưa dự thảo lộ trình giải quyết khủng hoảng Ukraine

OSCE đưa dự thảo lộ trình giải quyết khủng hoảng Ukraine

ANTĐ - Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) sẽ đưa ra đề xuất lộ trình giải quyết khủng hoảng tại Ukraine, Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ kiêm Chủ tịch OSCE Didier Burkhalter, cho biết sau cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Putin tại Moskva hôm 7-5.
Ukraine mở rộng chiến dịch chống khủng bố

Ukraine mở rộng chiến dịch chống khủng bố

ANTĐ - Ngày 4-5, người đứng đầu Hội đồng an ninh và quốc phòng Ukraine Andriy Parubiy tuyên bố, nước này sẽ mở rộng "chiến dịch chống khủng bố" được cho là nhằm vào lực lượng biểu tình đòi liên bang hóa ở miền đông nam Ukraine.
Thị trưởng Kharkov thân Nga bị bắn trọng thương

Thị trưởng Kharkov thân Nga bị bắn trọng thương

ANTĐ - Ngày 28-4, bà Tatiana Gruzinskaya, phát ngôn viên của ông Gennadiy Kernes - thị trưởng thành phố Kharkov ở miền đông Ukraine cho biết là vị thị trưởng đã bị bắn trọng thương ở lưng, tính mạng rất nguy kịch. 
Ukraine bầu cử tổng thống sớm, Donetsk đề nghị trưng cầu dân ý

Ukraine bầu cử tổng thống sớm, Donetsk đề nghị trưng cầu dân ý

ANTĐ - Cuộc bầu cử chính quyền địa phương tại 270 khu định cư của Ukraine sẽ được tiến hành song song với cuộc bầu cử Tổng thống diễn vào ngày 25-5. Trong khi đó, lãnh đạo thành phố Donetsk cũng đưa ra đề nghị tiến hành cuộc trưng cầu dân ý từ 11 đến 25-5.
Ucraine chông chênh giữa 2 bờ lợi ích

Ucraine chông chênh giữa 2 bờ lợi ích

ANTĐ - Tổng thống tạm quyền Ucraine - Oleksandr Turchynov đã công bố một “chiến dịch chống khủng bố” nhằm vào những người biểu tình đã chiếm nhiều tòa nhà hành chính và an ninh ở miền đông Ukraine. Quyết định này được đưa ra sau khi giám đốc CIA John Brennan đã bí mật đến Kiev gặp Thủ tướng tạm quyền Ukraine Yatsenyuk và Phó Thủ tướng thứ nhất Vitaliy Yarema.
Ukraine đối mặt với nguy cơ nội chiến

Ukraine đối mặt với nguy cơ nội chiến

ANTĐ - Tình trạng bất ổn đang leo thang mạnh mẽ tại Đông Nam Ukraine. Chính quyền Kiev đe dọa sẽ sử dụng vũ lực để thiết lập lại trật tự ở miền đông Ukraine, những binh sĩ có vũ trang cùng xe bọc thép đang di chuyển về khu vực này sau khi chính quyền Kiev đưa ra tối hậu thư cho những người biểu tình thân Nga. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga ngoài việc khuyến cáo Kiev không nên dùng vũ lực đối với những người nói tiếng Nga ở Ukraine thì cũng cảnh báo về một lực lượng lính đánh thuê nước ngoài và gần 150 chuyên gia an ninh của Mỹ đang có mặt ở quốc gia Đông Âu này. Theo giới phân tích quốc tế, nếu như Ukraine sử dụng vũ lực tình hình tại khu vực Đông Nam Ukraine có nguy cơ sẽ biến thành cuộc nội chiến quy mô lớn.
“Ngòi nổ” ly tâm Kiev

“Ngòi nổ” ly tâm Kiev

ANTĐ - Miền Đông Ukraine ngày càng nóng bỏng khi bùng phát các cuộc biểu tình ở 2 tỉnh Donetsk và Kharkov đòi thành lập “nước cộng hòa nhân dân” đối đầu với lực lượng an ninh của chính quyền trung ương Kiev.

Dọn khu “ổ chuột” vì World Cup

Dọn khu “ổ chuột” vì World Cup

ANTĐ - Brazil đang đẩy mạnh việc truy quét, dọn dẹp các khu “ổ chuột” nhằm đảm bảo an ninh cho Vòng chung kết bóng đá thế giới World Cup 2014 sẽ diễn ra tại nước này từ trung tuần tháng 6 tới.