- Trưng bày hơn 90 bức ảnh đen trắng mang tính biểu tượng "Cuba trong trái tim nhân dân Việt Nam"
- Đấu giá ảnh gây quỹ cho học sinh miền Trung
- Chuỗi hoạt động văn hóa "Ký ức Thăng Long" tại Phố cổ Hà Nội
Triển lãm giới thiệu đến công chúng và du khách tham quan gần 1.200 tư liệu, hiên vật được chia thành các chủ đề: Giấy bạc Đông Dương (1875-1954), giấy bạc tài chính (1945-1951), giấy bạc Việt Nam Cộng hòa (1955-1975) và giấy bạc Ngân hàng Quốc gia Viêt Nam (1955 đến nay).
![]() |
Du khách tham quan triển lãm |
Đặc biệt, trưng bày còn giới thiệu các loại hình giấy bạc (tiền giấy) được sử dụng trong hai cuôc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ như giấy bạc “đóng dấu”, giấy bạc “đắp nền”, giấy bạc “xé đôi”, tín phiếu Liên khu V, phiếu tiếp tế, phiếu đổi chác, giấy bạc địa phương, phiếu bách hóa Trường Sơn, công phiếu nuôi quân…
Triển lãm nhằm tái hiện một phần lịch sử tiền tệ Viêt Nam từ giai đoạn Pháp thuộc đến nay; với sự nối tiếp, kế thừa, đan xen và loại trừ nhau cho thấy quá trình chuyển biến lịch sử, văn hóa, kinh tế, chính trị và cách mạng Việt Nam. Từ sự chia cắt đất nước trên mỗi vùng miền, để đi đến sự thống nhất lãnh thổ quốc gia với một chế độ xã hội và hệ thống tiền tệ như ngày nay.
![]() |
Mẫu tiền được trưng bày tại triển lãm |
Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử TP. HCM cho biết, điểm nhấn của cuộc trưng bày là các loại hình giấy bạc (tiền giấy) được sử dụng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ như giấy bạc “đóng dấu”, giấy bạc “đắp nền”, giấy bạc “xé đôi”, tín phiếu Liên khu V, phiếu tiếp tế, phiếu đổi chác, giấy bạc địa phương, phiếu bách hóa Trường Sơn, công phiếu nuôi quân…
Dịp này, Bảo tàng Lịch sử TP. HCM cũng lần đầu tiên đưa ứng dụng quét mã QR trong trưng bày chuyên đề “Tiền giấy Việt Nam qua các thời kỳ” phục vụ công chúng và du khách tham quan.