Lịch sử đối đầu cân bằng giữa Hà Lan và Argentina ở World Cup

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - 2h00 rạng sáng mai 10-12, Hà Lan sẽ chạm trán Argentina tại vòng tứ kết World Cup 2022. Trong lịch sử, hai đội tuyển này có thành tích đối đầu rất cân bằng.

Hà Lan chưa từng vô địch thế giới trong khi Argentina đã có 2 lần đăng quang. Tại World Cup 2022, cả hai không phải ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch, nhưng đang vô cùng khát khao làm nên lịch sử trên đất Qatar.

Hà Lan là thử thách lớn với Argentina tại tứ kết World Cup 2022

Hà Lan là thử thách lớn với Argentina tại tứ kết World Cup 2022

Dù vậy, sẽ chỉ có 1 đội bước tiếp sau trận quyết chiến đêm nay. Lúc này trong mắt người hâm mộ, việc dự đoán ai đi tiếp là vô cùng khó khăn, với thống kê đối đầu cân bằng giữa hai đội trong quá khứ.

Cụ thể, trong lịch sử, Hà Lan và Argentina có 5 lần gặp nhau ở đấu trường World Cup. Trong đó, mỗi đội thắng 2 lần và trận còn lại hòa không bàn thắng.

Lần gần nhất hai đội gặp nhau là ở bán kết World Cup 2014. Hà Lan và Argentina hòa 0-0 sau 120 phút trước khi đội bóng của Messi chiến thắng 4-2 trên chấm luân lưu 11m và giành quyền vào chung kết.

Trước đó 8 năm, hai đội gặp nhau ở vòng bảng World Cup 2006 và tỉ số chung cuộc là 0-0.

Năm 1998, Hà Lan thắng Argentina 2-1 ở tứ kết World Cup nhờ pha làm bàn siêu đẳng của Dennis Bergkamp vào phút 90. Một chiến thắng khác của đội bóng xứ sở hoa tulip trước đại diện Nam Mỹ là ở World Cup 1974, với tỉ số 4-0.

Trận thắng thứ hai của Argentina trước Hà Lan cũng là trận quan trọng nhất, chung kết Mundial 1978. Khi đó, hai đội hòa 1-1 trong hai hiệp chính, nhưng Mario Kempes và Daniel Bertoni thay nhau lập công trong hiệp phụ, mang về chức vô địch lịch sử cho người Argentina.