LHQ quan ngại sâu sắc về "cuộc chiến gây hại cho dân thường" tại Ukraine

ANTĐ - Ngày 9-8, Tổng Thư kí Liên Hợp Quốc (LHQ), Ban-Ki-moon cho biết, LHQ đã lên tiếng quan ngại sâu sắc về tình hình ở miền đông Ukraine và khẳng định, cuộc chiến ngày càng kéo dài thì những thường dân vô tội thiệt mạng ngày càng tăng lên. 
LHQ quan ngại sâu sắc về "cuộc chiến gây hại cho dân thường" tại Ukraine ảnh 1
Cuộc chiến càng kéo dài thì số người mất nhà, trở thành tị nạn tại Ukraine càng tăng lên


Tổng Thư ký nói: "Vô số những thường dân vô tội đã bị mắc kẹt trong cuộc xung đột kéo dài, không hồi kết tại miền đông Ukraine. Họ đã bị mất mạng sống của mình một cách vô ích và trở thành những người tỵ nạn trong cuộc chiến này". Ông cũng nhấn mạnh rằng, cuộc chiến đã phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng thiết yếu tại khu vực miền đông và việc khôi phục lại các cơ sở hạ tầng này trở nên ngày càng khó khăn. Hiện tại, số lượng người tị nạn đang tiếp tục tăng lên.

Ngày 5-8 vừa qua, tại một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ông John Ging, Giám đốc điều hành của Văn phòng Liên Hợp Quốc điều phối các vấn đề nhân đạo phát biểu, nguồn cung cấp nước tại khu vực Donesk và Lugansk đã giảm xuống thấp nhất từ trước tới nay và 70% nhân viên y tế trong khu vực đã chạy trốn khỏi khu vực chiến tranh. Tình trạng này là cực kì nguy hiểm, khi chiến sự diễn ra ngày càng dữ dội. Ông trao đổi với Hội đồng Bảo an rằng: "Kể từ đầu năm tới nay, đã có tới 168.677 người Ukraine đăng ký vượt biên sang Nga, gần 60.000 người trong số này xin tỵ nạn và hơn 115.952 được chấp nhận cư trú hợp pháp tại Nga". Tuy nhiên, ông Ging thừa nhận: "Đây không phải là bức tranh toàn cảnh về tình trạng tị nạn tại Ukraine. Bởi vì nhiều người đã vượt biên mà không đăng ký với chính quyền Ukraine hoặc chính thức nộp đơn xin hỗ trợ. Theo các nhà chức trách Nga và UNHCR đã báo cáo, 740.000 người đã vượt qua biên giới kể từ đầu năm".

Đại sứ Nga tại LHQ, Vitaly Churkin, người đã yêu cầu Hội đồng Bảo an họp khẩn cấp, cho biết Nga sẵn sàng cung cấp trợ giúp nhân đạo cho Ukraine, trong chương trình "Ngày của chúng ta" do Ngoại trưởng Nga, Sergey Lavrov đề xuất.

Ngày 8-8, Liên Hợp Quốc đã huy động nhanh chóng và phối hợp với các tổ chức nhân đạo quan trọng trong khu vực để hỗ trợ chính phủ Ukraine ứng phó với tình trạng tị nạn đang ngày càng gia tăng. Tổng Thư ký khẳng định: "Chúng tôi đang tiếp tục mở rộng quy mô để chuẩn bị sẵn sàng để nỗ lực cứu người dân Ukraine". Đồng thời nhấn mạnh, Liên Hiệp Quốc sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình tại Ukraine, nếu có sự suy giảm viện trợ nhân đạo, thì tổ chức sẽ sẵn sàng xem xét thêm các biện pháp hỗ trợ

Về tình hình chính trị, ông Ban kêu gọi tất cả các bên tham gia nỗ lực gấp đôi, nhằm đạt được giải pháp chính trị lâu dài và hòa bình cho cuộc xung đột ở miền đông Ukraine. Đây là cách hiệu quả nhất để cứu mạng sống người dân tại Ukraine và tránh cuộc khủng hoảng nhân đạo.