Leo cây trốn truy nã

ANTĐ - Bị cảnh sát vây bắt theo lệnh truy nã, một trong 2 đối tượng nhanh chân ôm quần áo trèo lên cây, nín thở lẩn trốn được 10 phút. 

Hai đối tượng Thắng - Mạnh tại cơ quan công an 

Chỉ huy Phòng 3 - Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Bộ Công an cho biết: những ngày đầu tháng 6, trinh sát đơn vị phát hiện 2 thanh niên tỉnh ngoài, biểu hiện nghi vấn đến thuê trọ ở khu vực đường Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Xác minh nhân thân, lực lượng công an phát hiện họ là Bùi Đăng Mạnh (SN 1990) và Nguyễn Tất Thắng (SN 1994), cùng ở huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An - đối tượng bị CAH Đô Lương truy nã về hành vi cướp tài sản. Tài liệu công an địa phương cho thấy, tối 5-5, Mạnh - Thắng cùng đồng bọn mang theo hung khí, cướp tài sản của đôi trai gái ở xã Văn Sơn, huyện Đô Lương.

Quá trình lẩn trốn, nhóm này thuê trọ ở gần KCN Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Quen thói côn đồ, tại đây, các đối tượng tiếp tục gây rối, dùng dao “xả” một người dân gây thương tích. Trốn tiếp về Hà Nội, 2 đối tượng xin vào làm thuê cho một cửa hàng rửa xe trên địa bàn quận Thanh Xuân, với mức lương 2 triệu đồng/tháng. 

Rạng sáng 6-6, xác định các đối tượng đang ở trong phòng trọ, lực lượng công an bí mật áp sát. Nguyễn Tất Thắng nhanh chóng bị trinh sát khống chế. Thấy động, Bùi Đăng Mạnh lao ra khỏi phòng trọ. Đối tượng nhanh chân trèo lên cây ngồi im thin thít, song vẫn bị “gọi” xuống sau 10 phút ẩn nấp. Chiều cùng ngày, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã bàn giao hồ sơ, đối tượng cho CAH Đô Lương, Nghệ An tiếp tục điều tra, thụ lý theo thẩm quyền.