Lenovo bán được triệu smartphone: Chỉ sau Apple và Samsung

ANTĐ - Lenovo là một trong  những “ông lớn” trong ngành sản xuất điện thoại thông minh vừa công bố lợi nhuận quý IV tính theo năm tài chính của hãng vào ngày hôm nay, qua đó Lenovo duy trì vị trí thứ ba toàn cầu về sản xuất điện thoại thông minh. 

Trong giai đoạn từ tháng Một đến tháng Ba, hãng đã tiêu thụ 18,7 triệu thiết bị di động tương ứng với mức doanh thu ròng là 2,8 tỷ USD. Con số này bao gồm cả máy tính bảng và Tivi Android. 

Dòng Motorola của hãng (Lenovo đã mua lại Motorola Mobility từ Google vào tháng 10 năm 2014) cũng đóng góp đáng kể với 7,8 triệu thiết bị được bán ra trong quý này, tăng 23,6% so với con số của năm ngoái. Và chỉ tính riêng dòng điện thoại di động Motorola thì doanh thu là khoảng 1,8 tỉ USD – đứng đầu về doanh thu nếu đem so sánh với các dòng sản phẩm khác của Lenovo.

Ảnh minh họa

Các sản phẩm dịch vụ mang tên Motorola đang được dần dần thêm vào các dịch vụ của Lenovo tại Trung Quốc, và được hi vọng là sẽ tiếp tục mang lại thêm lợi nhuận trong vòng từ bốn đến sáu quý tiếp theo. Lenovo đang ngày mở rộng được thị trường di động thông minh của mình trên toàn cầu.

Theo các con số thống kê thì chỉ tính riêng tại Trung Quốc thì trong năm tài chính vừa qua Lenovo đã tiêu thụ được 45 triệu thiết bị di động, chiếm 59% số thiết bị cầm tay của Lenovo được bán ra. Nhưng cũng phải kể đến 31 triệu chiếc điện thoại thông minh đã được bán ra ở bên ngoài Trung Quốc góp phần vào con số tăng trưởng 450% so với cùng kỳ năm trước. Kết luận, Lenovo đã bán ra 76 triệu chiếc điện thoại thông minh trong năm tài chính vừa qua và giữ vị trí  là nhà sản xuất điện thoại thông minh -  smartphone lớn thứ ba trên thế giới.

Trong lĩnh vực máy tính bảng, Lenovo xuất xưởng 12 triệu máy tính bảng trong năm nay, tăng 26% so với con số của năm tài chính trước. Lenovo cũng công bố rằng hiện hãng đang sở hữu 5,1% thị trường máy tính bảng toàn cầu.