Lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas được gia hạn thêm 2 ngày

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Theo Bộ Ngoại giao Qatar, lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas, dự kiến hết hạn vào tối 27-11, đã được kéo dài thêm 48 giờ.
Vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza

Vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza

Trong bài đăng trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majid al-Ansari cho biết: “Nhà nước Qatar thông báo, như một phần của cuộc hòa giải đang diễn ra, một thỏa thuận đã đạt được nhằm kéo dài thời gian ngừng bắn nhân đạo thêm 2 ngày ở Dải Gaza”.

Ngay sau đó, Hamas đưa ra tuyên bố cho biết lệnh ngừng bắn với Israel đã được gia hạn, ghi nhận việc Qatar và Ai Cập đứng ra hòa giải.

Hiện Israel chưa bình luận về thông tin trên. Tuy nhiên, một quan chức Nhà Trắng nói với hãng Al Jazeera rằng Israel đã nhất trí gia hạn thỏa thuận. Theo Al Jazeera - cơ quan truyền thông được nhà nước tài trợ có trụ sở tại Qatar - việc gia hạn đã được chấp thuận để đổi lấy việc thả thêm 20 người Israel bị Hamas bắt làm con tin kể từ ngày 7-10.

Qatar cũng thông báo sẽ gửi thêm 5 máy bay chở khoảng 156 tấn hàng viện trợ nhân đạo cho Gaza tới thành phố El-Arish của Ai Cập.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tuyên chiến với Hamas sau cuộc tấn công bất ngờ của nhóm vũ trang này khiến khoảng 1.200 người Israel thiệt mạng, khoảng 240 người bị bắt làm con tin và đưa đến Gaza.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã ném bom Gaza trong nhiều tuần, trước khi triển khai lực lượng mặt đất tới vùng đất này. Theo chính quyền địa phương, hơn 16.000 người Palestine đã thiệt mạng trong cuộc xung đột.