Lén lút mang súng bắn đạn hoa cải ra đồng săn chim liền bị bắt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
ANTD.VN - Ngày 6/7, CATP Hải Dương, tỉnh Hải Dương, cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Nguyễn Văn Thức về hành vi sử dụng súng săn trái phép…
Cơ quan Công an lấy lời khai của đối tượng

Cơ quan Công an lấy lời khai của đối tượng

Khoảng 19h ngày 4/7/2021, tại khu vực cánh đồng giáp ranh giữa phường Việt Hòa, TP Hải Dương với thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương), CATP Hải Dương phát hiện Nguyễn Văn Thức (SN 1990, ở thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng) đang có hành vi sử dụng súng để săn bắn chim ở khu vực trên.

Tang vật thu giữ gồm 1 khẩu súng (loại súng bắn đạn hoa cải), 8 tút đạn đã qua sử dụng, 3 con chim Vạc đã bị bắn chết. Kết qua điều tra bước đầu xác định, cách đây 2 năm, Thức đã mua súng và đạn ở bên Hưng Yên của một đối tượng không quen biết với giá 6,5 triệu đồng để về săn bắn chim.

Thời điểm trước khi bị đưa về trụ sở Công an làm việc, thấy trên cánh đồng có nhiều loại chim di trú về kiếm ăn, nên Thức đã lén lút mang súng đi săn bắn các loại chim này.

Hiện CATP Hải Dương đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.