Lên kịch bản xử lý cổ động viên quá khích trận Hà Nội - Hải Phòng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ban tổ chức trận Hà Nội - Hải Phòng (vòng 2 V-League 2023/2024) nhận định có khả năng xảy ra trường hợp cổ động viên quá khích, gây mất an ninh trật tự trên khán đài, vì vậy đã chuẩn bị sẵn các phương án đối phó.

Trận Hà Nội gặp Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy (19h15 ngày 29-10, vòng 2 V-League 2023/2024) được ban tổ chức giải dành sự quan tâm lớn về vấn đề an ninh, an toàn bởi những diễn biến khó lường trong quá khứ.

Theo quyết định kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, cổ động viên Hải Phòng không được vào sân Hàng Đẫy ở trận đấu nói trên sau khi vi phạm nghiêm trọng công tác an ninh, an toàn trận đấu giữa 2 đội ở V-League 2023.

Do vậy, ban tổ chức sẽ đóng toàn bộ cổng số 13 và 18 sân Hàng Đẫy - khu vực dành riêng cho cổ động viên đội khách.

Cổ động viên Hải Phòng từng đốt pháo sáng gây náo loạn sân Hàng Đẫy ở V-League 2023
Cổ động viên Hải Phòng từng đốt pháo sáng gây náo loạn sân Hàng Đẫy ở V-League 2023

Đáng chú ý tại cuộc họp triển khai công tác đảm bảo an ninh, an toàn trận đấu giữa đại diện ban tổ chức giải, ban tổ chức trận đấu và Công an TP Hà Nội, các kịch bản an ninh được đưa ra bàn thảo trên tinh thần đảm bảo trận đấu diễn ra an toàn, phục vụ khán giả tới theo dõi trận đấu tốt nhất.

Theo đó, ban tổ chức nhận định có khả năng xảy ra trường hợp cổ động viên quá khích, gây mất an ninh trật tự trên khán đài.

Vì vậy, bên cạnh máy quay nghiệp vụ, ban tổ chức sân sẽ bố trí thêm máy quay giám sát công khai để cung cấp cho cơ quan chức năng khi cần thiết.

Phía ngoài sân, lượng an ninh sẽ có mặt ở nhiều khu vực nhạy cảm. Công an Hà Nội sẽ bố trí thêm lực lượng trinh sát mặc thường phục, rà soát và xử lý những trường hợp vi phạm khi cần thiết. Bên cạnh đó, công tác phối hợp với các bộ phận có liên quan cũng được nâng cao.

Trường hợp cần thiết, Công an Hà Nội có thể tiến hành cấm đường ở một số khu vực nhằm đảm bảo an toàn cho trận đấu nói riêng cũng như an toàn trên địa bàn nói chung, đặc biệt là trong giai đoạn thành phố Hà Nội đang tổ chức một số sự kiện chính trị, xã hội quan trọng.

Công tác kiểm tra, soát vé vào sân được đặc biệt quan tâm. Các biện pháp nghiệp vụ cũng sẵn sàng được triển khai, tùy theo quá trình nắm bắt thông tin và tình hình thực tế.

Ở vòng 1, đội khách Hải Phòng có trận hòa 1-1 trên sân nhà trước Hoàng Anh Gia Lai còn CLB Hà Nội chưa thi đấu do vướng lịch AFC Champions League.