Ông Shinzo Abe trở lại làm Thủ tướng Nhật Bản

Ông Shinzo Abe trở lại làm Thủ tướng Nhật Bản

ANTĐ - Quốc hội Nhật Bản ngày 26-12 đã bầu ông Shinzo Abe, 58 tuổi, lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do, là Thủ tướng mới của Nhật Bản thay thế ông Yoshihiko Noda vừa từ nhiệm. Đây là lần nhiệm kỳ Thủ tướng thứ 2 của ông Shinzo Abe. 
Nhật - Hàn dàn xếp cuộc gặp cấp cao

Nhật - Hàn dàn xếp cuộc gặp cấp cao

ANTĐ - Nhật Bản và Hàn Quốc đang nỗ lực dàn xếp một cuộc gặp cấp cao vào cuối tháng này. Đây là cuộc gặp chính thức đầu tiên kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak khiến Tokyo tức giận khi ông bất ngờ tới thăm quần đảo tranh chấp Dokdo/Takeshima trên biển Nhật Bản vào tháng 8 vừa qua. 
Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bị thẩm vấn

Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bị thẩm vấn

ANTĐ - Sau anh và con trai, đến lượt phu nhân của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak sẽ bị thẩm vấn trong cuộc điều tra hợp đồng mua bán khu đất xây nhà cho Tổng thống khi ông về hưu. “Chúng tôi quyết định điều tra Đệ nhất phu nhân Kim Yoon-Ok”, trợ lý luật sư đặc biệt Lee Chang-Hoon phát biểu trước báo giới hôm 5-11, “Cách thức và thời điểm thẩm vấn vẫn đang được thảo luận với Văn phòng Tổng thống”. 
Con trai Tổng thống Hàn Quốc bị thẩm vấn

Con trai Tổng thống Hàn Quốc bị thẩm vấn

ANTĐ - Con trai Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak ngày 25-10 đã bị triệu tập để thẩm vấn. Sự việc diễn ra 3 tháng sau khi ông Lee Myung Bak lên tiếng xin lỗi vì những “sự cố đáng tiếc” liên quan đến gia đình mình. 
Bùng nhùng vụ con trai Tổng thống mua đất “vàng”

Bùng nhùng vụ con trai Tổng thống mua đất “vàng”

ANTĐ - Liên quan đến điều tra về sự “nhập nhèm” quanh việc mua lô đất làm dinh thự nghỉ hưu cho Tổng thống đương nhiệm Hàn Quốc Lee Myung-bak, ngày 17-10, Văn phòng công tố viên đặc biệt của Hàn Quốc đã khám xét nhà và văn phòng của anh trai cả của Tổng thống, một ngày sau khi ra lệnh cấm xuất cảnh đối với Lee Si-hyung (34 tuổi, con trai duy nhất của Tổng thống Lee Myung-bak) cùng 10 người khác. Nhưng vụ scandal còn làm nóng dư luận bởi nhiều chi tiết khác…

Con trai Tổng thống Hàn Quốc bị cấm xuất cảnh

Con trai Tổng thống Hàn Quốc bị cấm xuất cảnh

ANTĐ - Văn phòng công tố viên đặc biệt Hàn Quốc Lee Kwang-Bum đã yêu cầu Bộ Tư pháp nước này ra lệnh cấm Lee Si-Hyung, 34 tuổi, con trai của Tổng thống Lee Myung Bak xuất cảnh trong khi điều tra các cáo buộc sai phạm của dự án liên quan tới việc xây dựng ngôi nhà nghỉ hưu cho ông Lee.
Hàn Quốc chuẩn bị đối phó với bão Tembin

Hàn Quốc chuẩn bị đối phó với bão Tembin

ANTĐ - Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak ngày 29-8 đã yêu cầu các quan chức nước này chuẩn bị đối phó với cơn bão thứ hai Tembin kèm theo mưa to gió lớn dự kiến sẽ đổ bộ vào nước này vào ngày 30-8.
Nhật Bản ra nghị quyết về 2 quần đảo tranh chấp

Nhật Bản ra nghị quyết về 2 quần đảo tranh chấp

ANTĐ - Hạ viện Nhật Bản ngày 24-8 đã thông qua 2 nghị quyết phản đối chuyến thăm mới đây của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak tới quần đảo tranh chấp Dokdo/Takeshima trên biển Nhật Bản và lên án các nhà hoạt động Hồng Kông (Trung Quốc) xâm nhập trái phép quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. 
Nhật không nhận lại thư gửi cho Hàn Quốc

Nhật không nhận lại thư gửi cho Hàn Quốc

ANTĐ - Hôm nay 23-8, Nhật Bản đã từ chối nhận lại bức thư của Thủ tướng Yoshihiko Noda gửi cho Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak với nội dung phản đối chuyến thăm của ông Lee Myung-bak tới quần đảo tranh chấp Dokdo/Takeshima trên biển Nhật Bản.
Nhật Bản triệu hồi Đại sứ tại Seoul

Nhật Bản triệu hồi Đại sứ tại Seoul

ANTĐ - Chính phủ Nhật Bản ngày 10-8 đã quyết định triệu hồi Đại sứ Nhật Bản tại Seoul để phản đối sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak bất ngờ tới thăm quần đảo Dokdo (Nhật Bản gọi là Takeshima) trên biển Nhật Bản.

Yêu cầu bắt giữ anh trai Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak

Yêu cầu bắt giữ anh trai Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak

ANTĐ - Viện Kiểm sát Hàn Quốc đã yêu cầu tòa án nước này ra lệnh bắt giữ ông Lee Sang-deuk, anh trai của đương kim Tổng thống Lee Myung-bak và cựu trợ lý Chung Doo-un vì những cáo buộc nhận hối lộ, tờ The Korea Herald cho biết.
Triều Tiên sẽ tiếp tục phóng tên lửa

Triều Tiên sẽ tiếp tục phóng tên lửa

ANTĐ - Triều Tiên sẽ tiếp tục thúc đẩy nhanh việc phóng một tên lửa mới và lớn hơn trong vòng 5 năm tới, mặc dù vụ phóng tên lửa hồi tuần trước thất bại - Choson Sinbo, tờ báo Nhật Bản ngày 16-4 cho biết.
Không kịp cứu người, Cảnh sát trưởng của Hàn Quốc phải từ chức

Không kịp cứu người, Cảnh sát trưởng của Hàn Quốc phải từ chức

ANTĐ - Ngày 9-4 vừa qua, người đứng đầu lực lượng cảnh sát quốc gia Hàn Quốc, ông Cho Hyun Oh, đã phải cúi đầu xin lỗi sau khi đệ đơn từ chức bởi sức ép của dân chúng, khi họ cho rằng cảnh sát Hàn Quốc đã không nỗ lực cứu một cô gái 28 tuổi bị giết hại dã man.
Không phá án kịp thời, Tư lệnh cảnh sát Hàn Quốc từ chức

Không phá án kịp thời, Tư lệnh cảnh sát Hàn Quốc từ chức

ANTĐ - Tư lệnh cảnh sát quốc gia Hàn Quốc Cho Hyun Oh hôm nay 9-4 đã đệ đơn từ chức do áp lực của dư luận liên quan đến vụ một phụ nữ bị sát hại dã man mặc dù đã gọi điện thoại cầu cứu cảnh sát. Ông Cho Hyun Oh cũng đã đưa ra lời xin lỗi trước gia đình nạn nhân (ảnh) và khẳng định từ chức để chịu trách nhiệm trước “sự vô tâm không thể chấp nhận được” của các nhân viên cảnh sát dưới quyền.
Chặn “đích đến” của tên lửa Triều Tiên

Chặn “đích đến” của tên lửa Triều Tiên

ANTĐ - Mặc dù không nằm trong chương trình nghị sự chính tại Hội nghị Thượng đỉnh an ninh hạt nhân đang diễn ra tại Hàn Quốc, song vấn đề phóng vệ tinh Taepodong-2 của Triều Tiên đã bao trùm hầu hết các cuộc gặp song phương của các nguyên thủ bên lề hội nghị.