Lễ vinh danh dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

ANTĐ -  Lễ vinh danh và đón nhận bằng UNESCO vinh danh dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại sẽ diễn ra vào tối ngày 31/1/2015 tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP Vinh (tỉnh Nghệ An).

Lễ vinh danh gồm 2 phần: Phần lễ và chương trình biểu diễn với nghệ thuật chủ đề “Về miền ví, giặm” được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và VTV4.

Chương trình có sự tham gia đông đảo cán bộ, ngành chức năng từ TW đến địa phương và các “báu vật nhân văn” đang nắm giữ, trao truyền di sản ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO ghi danh là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại trong phiên họp ngày 27/11/2014, tại Paris, Pháp. Việc dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO ghi danh đã cho thấy thế giới đánh giá cao các loại hình nghệ thuật dân gian đặc biệt này, giúp cộng đồng và chính quyền địa phương có trách nhiệm hơn trong việc bảo tồn và phát huy một cách bền vững di sản.