- Lộ diện Top 50 "Miss World Vietnam 2025": Dàn thí sinh trẻ trung, học vấn cao, ngoại ngữ ấn tượng
- Cường Tống - "quái kiệt" nhạc phim Hoa ngữ chính thức "chào sân" nhạc Việt
- Phim hoạt hình về Dế Mèn tìm đường ra thị trường quốc tế
![]() |
Cuộc thi “Sáng tác cùng Dế” là sân chơi toàn quốc do Thời báo Văn học nghệ thuật phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Tri thức số (TTS) và Cineplus tổ chức. Ở mùa giải Quý II, cuộc thi tiếp tục tạo điều kiện để học sinh từ 6 đến 16 tuổi khám phá nguồn cảm hứng từ hình tượng Dế Mèn trong tác phẩm văn học “Dế Mèn phiêu lưu ký” của nhà văn Tô Hoài – biểu tượng của tinh thần dũng cảm, tình bạn và khát vọng khám phá. Theo đại diện Ban tổ chức, đây là những phẩm chất vẫn giữ nguyên sức hút đối với độc giả nhỏ tuổi ngày nay.
Nhà văn – nhà báo Hoàng Dự, Tổng biên tập Thời báo Văn học nghệ thuật, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết, trong bối cảnh văn học dành cho thiếu nhi được quan tâm, tạo điều kiện nhưng những sân chơi sáng tác dành cho các em còn rất ít, cần được đẩy mạnh hơn nữa. "Sáng tác cùng Dế" sẽ góp phần tích cực cho sự phát triển của văn học nghệ thuật nói chung. Tổng Biên tập Thời báo Văn học nghệ thuật khẳng định, cuộc thi là sân chơi của trẻ em, các em phải là chủ nhân đích thực, phụ huynh có thể hỗ trợ các em, định hướng kiến thức, đề tài thậm chí Ban tổ chức dự kiến sẽ cung cấp tài liệu, những chương trình đào tạo ngắn để hỗ trợ kỹ năng cho các em sáng tác.
![]() |
Nhà văn - nhà báo Hoàng Dự, Tổng biên tập Thời báo văn học nghệ thuật, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi trao giải cho các tác giả nhí (Ảnh: BTC) |
Tại lễ trao giải, nhà văn - nhà báo Hoàng Dự đã trao phần thưởng đến các cây bút "nhí" đạt thành tích cao trong đợt trao thưởng Quý II gồm: Trần Thảo Anh, Vũ Diệu Linh, Ngô Đăng Lâm và Trần Hoàng Bách.
Theo Ban tổ chức, thành công của mùa giải Quý II một lần nữa khẳng định cam kết mà cuộc thi đặt ra ngay từ đầu, đó là ươm mầm tài năng trẻ và bồi dưỡng đời sống tinh thần cho các em nhỏ. Với ý nghĩa này, “Sáng tác cùng Dế” không chỉ là một cuộc thi sáng tác đơn thuần mà đã trở thành không gian để trẻ em mạnh dạn thể hiện cảm xúc, suy nghĩ và thế giới quan riêng của mình. Những câu chuyện và nhân vật do chính các em tạo dựng đã góp phần làm phong phú thêm đời sống văn học thiếu nhi hiện nay.
![]() |
Cây viết trẻ Trần Thảo Anh (bên trái) và Vũ Diệu Linh (bên phải) |
![]() |
Tác giả Ngô Đăng Lâm (bên trái) và Trần Hoàng Bách (bên phải) |
Nhìn lại chặng đường đã qua, cuộc thi được đánh giá là điểm sáng trong các hoạt động văn học nghệ thuật dành cho lứa tuổi nhỏ, tạo cơ hội để các em tự tin cất lên tiếng nói của mình qua từng trang viết. Thành công của Quý II cũng đặt nền tảng để cuộc thi tiếp tục lan tỏa trong các quý tiếp theo, góp phần xây dựng một thế hệ độc giả và tác giả trẻ biết trân trọng, gìn giữ và làm mới những giá trị của văn học Việt Nam.
Cuộc thi “Sáng tác cùng dế” là sân chơi văn học nghệ thuật nhân văn và bổ ích nhi, khuyến khích các em sáng tác truyện ngắn dựa trên hình tượng nhân vật Dế Mèn. Nội dung bài dự thi có thể khai thác nhiều chủ đề phong phú, mang tính giáo dục và nghệ thuật cao, cụ thể:
- Hành trình phiêu lưu của Dế Mèn: Những câu chuyện tưởng tượng về thế giới côn trùng, hành trình khám phá đầy thử thách của Dế Mèn và những người bạn.
- Bài học về tình bạn, lòng dũng cảm: Những câu chuyện đề cao tình bạn, sự giúp đỡ, đồng hành và tinh thần vượt khó.
- Góc nhìn về xã hội và cuộc sống: Thông qua lăng kính của nhân vật Dế Mèn, trẻ em có thể phản ánh những vấn đề gần gũi như môi trường sống, sự thay đổi của xã hội, những bài học đạo đức.
- Sáng tạo mới về thế giới của Dế Mèn: Các em có thể phát triển những phiên bản mới của nhân vật, đưa Dế Mèn vào thế giới hiện đại với những câu chuyện mới lạ và thú vị hơn.
Mỗi bài thi phải đảm bảo yếu tố sáng tạo, thể hiện quan điểm riêng của thí sinh, khuyến khích cách kể chuyện độc đáo, nhân văn và nghệ thuật cao.



