Lễ hội Quán Thế Âm – Ngũ Hành Sơn 2014

ANTĐ -Lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn, sẽ diễn ra trong ba ngày từ ngày 17 đến ngày 19/3 (nhằm các ngày 17, 18 và 19 tháng 02 năm Giáp Ngọ) tại chùa Quán Thế Âm, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Đây là một trong những lễ hội lâu đời,  có quy mô lớn và được tổ chức hàng năm ở thành phố Đà Nẵng. Từ nhiều năm nay, lễ hội Quán Thế Âm đã trở thành ngày hội chung của đông đảo người dân và du khách đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân và tạo điều kiện thuận lợi để các nhà doanh nghiệp, khách du lịch, các tầng lớp nhân dân tham gia sáng tạo và hưởng thụ văn hóa, góp phần đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động lễ hội và du lịch trên địa bàn thành phố.

Năm nay, ngoài phần lễ như: lễ tế xuân cầu quốc thái dân an; Lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm; thì phần hội sẽ diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hoá - thể thao mang đậm bản sắc dân tộc, xen lẫn với hiện đại như: hô hát bài chòi, thả hoa đăng, hội thi đua thuyền truyền thống, biểu diễn võ thuật và hội cờ người, thi kéo co, đẩy gậy, giao lưu thơ nhạc, đặc san lễ hội 2014…

Lễ hội đặc biệt đón tiếp đoàn sư sãi cao tăng của Vương quốc Thái Lan và Phật tử đến tham dự Lễ Gia trì và tham gia lễ pháp đàn cầu nguyện theo Phật giáo Nam tông và thiền tọa, hoa đăng.

Đến với lễ hội, mỗi người dân, mỗi chư tăng, đạo hữu như gọt bỏ mọi ưu phiền để hướng đến Chân - Thiện - Mỹ, hướng đến cuộc sống thanh bình và an lạc.

Có thể nói, lễ hội Quán Thế Âm – Ngũ Hành Sơn mang đậm màu sắc Phật giáo, vừa góp phần giữ gìn, vừa là một sản phẩm du lịch độc đáo hấp dẫn du khách trong không gian quần thể danh thắng Ngũ Hành Sơn. Không những vậy, lễ hội là nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng rộng lớn, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.