Lễ hội đền Trần 2013: Phát 50.000 cánh ấn

ANTĐ- Dự kiến có khoảng 50.000 cánh ấn được phát ra trong 3 ngày (15, 16 và 17 tháng giêng âm lịch), tại Lễ hội khai ấn đền Trần - Nam Định năm 2013 (Xuân Quý Tỵ).
Ngày 30-1, UBND thành phố Nam Định đã tổ chức họp báo công bố về việc tổ chức Lễ hội khai ấn đền Trần - Nam Định năm 2013 (Xuân Quý Tỵ). Theo đó, vào ngày 14 tháng Giêng âm lịch, Ban tổ chức (BTC) thực hiện các nghi lễ truyền thống của lễ hội Đền Trần, sau đó, từ 7h sáng ngày 15 đến ngày 17 tháng Giêng âm lịch (24-2 đến ngày 26-2) BTC sẽ phát ấn cho nhân dân và khách thập phương. Dự kiến có khoảng 50.000 cánh ấn được phát ra trong 3 ngày này tại một số địa điểm chính trong khuôn viên đền Trần, như nhà Giải Vũ, nhà trưng bày đền Trùng Hoa và một điểm trong khu vực vườn cây đền Trần.

Lễ hội đền Trần 2013: Phát 50.000 cánh ấn ảnh 1
Họp báo công bố việc tổ chức Lễ hội khai ấn đền Trần năm 2013


Cũng theo BTC Lễ khai ấn đền Trần 2013 về hình thức vẫn được áp dụng giống với năm 2012, và cũng rút kinh nghiệm để lễ hội Đền Trần được thành công, tạo ấn tượng đẹp với nhân dân và khách thập phương. Theo đó, BTC lễ hội cùng UBND thành phố Nam Định thành lập 4 tiểu ban: nghi lễ, tuyên truyền, an ninh trật tự và hậu cần phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo lễ hội năm 2013 được thành công tốt đẹp.
Ông Nguyễn Xuân Hoạt - Trưởng ban quản lý Khu di tích lịch sử khu văn hóa đền Trần cho biết: “Do năm ngoái thời gian gấp gáp, nên Ban tổ chức chưa chuẩn bị chu đáo, vì vậy để đáp ứng nhu cầu của nhân dân và khách thập phương năm nay Ban tổ chức đã chuẩn bị khá đầy đủ, số án dự kiến phát ra là 50.000 cánh ấn, chất lượng phôi ấn năm 2013 thống nhất là một loại giấy màu vàng...".

UBND thành phố Nam Định cũng khẳng định sẽ phối hợp cùng Ban tổ chức làm hết sức mình để khắc phục các tình trạng như: đóng giả hành khất, mua bán ấn, các quán ăn, trông giữ xe, nhà nghỉ khách sạn “chặt chém” khách và tình trạng lấy ấn ngay trên đền thờ sẽ được quản lý chặt chẽ hơn.

Bà Cao Thị Tính - Phó chủ tịch UBND thành phố Nam Định cho biết: “Năm nay BTC lễ hội và UBND thành phố Nam Định sẽ cố gắng khắc phục những tình trạng làm xấu đi lễ hội, ngoài những tiểu ban, BTC sẽ phối hợp với các lực lượng Công an phường, Công an thành phố, đội trật tự để giải quyết”.

Trước đó tại lễ hội Đền Trần năm 2012, số ấn phát ra là 25 nghìn, nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của nhân dân và khách thập phương. Vì vậy năm nay Ban tổ chức đã dự định tăng gấp đôi số lượng cánh ấn phát ra.