Phân luồng phương tiện qua cầu vượt Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân

Phân luồng phương tiện qua cầu vượt Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân

ANTĐ - Sáng nay 30-8, cầu vượt nút giao Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân chính thức thông xe từ 7h. Cầu vượt Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân được thiết kế với chiều dài trên 350m, 2 làn xe ôtô và 2 làn xe hỗn hợp (xe buýt được phép lưu thông) với tổng mức đầu tư 181 tỷ đồng. 
Anh trai rủ em là sinh viên mua ma tuý đá cùng... "chơi"

Anh trai rủ em là sinh viên mua ma tuý đá cùng... "chơi"

ANTĐ - Khánh khai nhận, 02 gói có chứa chất tinh thể màu trắng là ma túy đá, Khánh đã rủ em trai đi mua về để sử dụng, trên đường về thì gặp 141. Được biết Phạm Trọng Khánh hiện là công nhân đường sắt.
Hà Nội thu hồi đất để xây trường

Hà Nội thu hồi đất để xây trường

ANTĐ - Sở Tài nguyên Môi trường TP Hà Nội đã thu hồi đất bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả của 35 dự án. Trong số 35 dự án với diện tích 827,8ha bị thu hồi, đã có 3 dự án giao cho UBND các quận, huyện xây dựng trường học. 
Cháy tại tòa nhà 8 tầng trên phố Bà Triệu

Cháy tại tòa nhà 8 tầng trên phố Bà Triệu

ANTĐ - 16h chiều qua (10-6), hỏa hoạn bất ngờ xảy ra tại tòa nhà 8 tầng số 141 Bà Triệu (phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Nhận được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát PC&CC Hoàn Kiếm đã điều 2 xe cứu hỏa đến hiện trường tổ chức cứu chữa. 
Khánh thành trường mầm non Lê Đại Hành

Khánh thành trường mầm non Lê Đại Hành

ANTĐ - Lễ khánh thành Trường mầm non Lê Đại Hành (cơ sở 2) được tổ chức hôm qua, 18-5 tại 53 phố Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng. Công trình  được Quận ủy, HĐND, UBND quận Hai Bà Trưng chọn gắn biển chào mừng kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Chiếc áo len của Bác Hồ và “mùa đông binh sĩ”

Chiếc áo len của Bác Hồ và “mùa đông binh sĩ”

ANTĐ - Cách đây 67 năm, ngày 17-11-1946, để vận động ủng hộ cho phong trào may áo trấn thủ và chăn cho bộ đội, tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra một cuộc đấu giá. Đó là lần duy nhất một kỷ vật của Hồ Chủ tịch được đem ra đấu giá. Ít ai biết, để sở hữu được kỷ vật vô giá đó - một chủ cửa hàng bánh ngọt đang làm ăn phát đạt đã sẵn lòng bán đi gần như toàn bộ sản nghiệp của gia đình.
985 năm Hội thề Đồng Cổ Hà Nội: Lời thề trung hiếu

985 năm Hội thề Đồng Cổ Hà Nội: Lời thề trung hiếu

ANTĐ - Theo truyền thuyết xưa, Vua Hùng đi dẹp giặc ở Hồ Tôn, khi qua vùng Đan Nê - núi Tam Thai, thuộc Bộ Cửu Chân, nay là huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa thì nghỉ lại, đêm ấy, Thần Đồng Cổ hiện lên xin theo giúp nhà Vua. 
Giám đốc 1 chi nhánh được “thưởng công” 7 tỷ đồng

Giám đốc 1 chi nhánh được “thưởng công” 7 tỷ đồng

ANTĐ - Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Chứng khoán SME (trụ sở tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), ngày 22-4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Nam, 38 tuổi, trú tại quận 3 - TP Hồ Chí Minh, là Giám đốc Công ty SME - chi nhánh TP Hồ Chí Minh, về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Giải quyết trật tự đô thị, không nhùng nhằng

Giải quyết trật tự đô thị, không nhùng nhằng

ANTĐ - Chiều 31-3, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng, ông Nguyễn Văn Hiếu, nhấn mạnh với PV Báo ANTĐ tiêu chí này, trong các kế hoạch lập lại trật tự giao thông - đô thị mà lực lượng chức năng quận đang triển khai.

Vào tận ngõ sâu để cướp giật

Vào tận ngõ sâu để cướp giật

ANTĐ - Ngày 24-3, CQĐT CAQ Hai Bà Trưng, Hà Nội đã thực hiện lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đình Đức, 24 tuổi, trú tại khu Vân Hồ 3, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, về hành vi cướp giật tài sản. Đức nghiện ma túy nặng, mới “trả” xong án tù 30 tháng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, đối tượng từng có 1 tiền án về tội cướp tài sản.
“Đồng nát thì về cầu Nôm...”

“Đồng nát thì về cầu Nôm...”

ANTĐ - Xuôi theo Quốc lộ 5 từ Hà Nội đi Hải Phòng khoảng 30 cây số là đến làng Nôm, thuộc địa phận xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Một ngôi làng cổ trù phú với quần thể di tích lịch sử văn hóa độc đáo vẫn còn giữ nguyên những nét cổ kính của làng quê Việt Nam.

Hồi kết vụ thách đấu, nổ súng trước tòa nhà Parkson

Hồi kết vụ thách đấu, nổ súng trước tòa nhà Parkson

ANTĐ - Kiên trì đeo bám, kết hợp vận động, sau đúng 2 năm, Đội 9 - Phòng CSHS CATP Hà Nội đã thuyết phục được Lương Quang Thạc (SN 1980), trú ở phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, ra đầu thú. Đây là đối tượng chính trong vụ án mạng xảy ra tại ngã tư Thái Hà - Chùa Bộc, đêm 25, rạng sáng 26-1-2011.