Lấy mẫu xác định nhân thân 7 thi thể dạt vào Phú Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên về vụ việc công an tìm thấy căn cước công dân do Trung Quốc cấp trong ví của 2 nạn nhân trong số 7 thi thể trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc được phát hiện từ trưa đến chiều 29-9.
Khu vực phát hiện các thi thể. Nguồn: Vtv.vn

Khu vực phát hiện các thi thể. Nguồn: Vtv.vn

“Ngay sau khi nhận được thông tin về việc phát hiện một số thi thể nghi là công dân Trung Quốc tại bờ biển Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang, các cơ quan chức năng địa phương và Việt Nam đã trao đổi với Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM tiến hành xác minh, điều tra vụ việc, trước mắt đã lấy mẫu để tiếp tục xác định nhân thân, lai lịch của nạn nhân, đồng thời làm rõ nguyên nhân tử vong và xử lý các vấn đề hậu sự theo quy định của pháp luật Việt Nam”, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 6-10-2022.

Cũng tại cuộc họp báo, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao thông tin thêm về vụ việc giới chức Philippines gần đây giải cứu 14 người Việt là nạn nhân buôn người, bị giam cầm ở thành phố Paranaque.

Bà Lê Thị Thu Hằng cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Philipines đã liên hệ với các cơ quan chức năng nước sở tại để xác minh thông tin, tiếp xúc với các công dân bị bắt giữ để tìm hiểu rõ hơn về vụ việc và triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam.

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Philipines, ngày 5-10, đã có 13 trong tổng số 14 công dân được trả tự do, còn 1 công dân đang được chăm sóc tại trung tâm bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em tại Philipines do mắc Covid-19.