Lầu Năm Góc: Trung Quốc chuẩn bị thử nghiệm tên lửa chống vệ tinh

ANTD.VN - Ngày 9-12, tờ Freebeacon của Mỹ dẫn lời các quan chức Lầu Năm Góc cho biết, Trung Quốc đang chuẩn bị phóng thử 1 vũ khí phi đối xứng đầy sức mạnh mới, mô%3ḅt tên lửa được thiết kế để phá hủy vê%3ḅ tinh trên vũ trụ.

Theo đó, các quan chức quân sự Mỹ đã phát hiện các công việc chuẩn bị cho việc phóng thử tên lửa chống vệ tinh Dong Neng-3 tại một căn cứ quân sự ở miền trung Trung Quốc.

Cây viết Henri Kenhman của tạp chí Asia Affair cho rằng, vụ phóng thử có thể diễn ra tại trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền, tỉnh Cam Túc (thuộc vùng Nội Mông), và bãi phóng Korla thuộc khu vực Tân Cương, miền tây Trung Quốc.

Trung Quốc đẩy nhanh chương trình tên lửa chống vệ tinh (Ảnh minh họa)

Vụ phóng thử tên lửa chống vệ tinh cuối cùng của nước này diễn ra tại bãi phóng Korla hồi tháng 10-2015.

Trung Quốc đã tiến hành chương trình chống vệ tinh dưới vỏ bọc một hệ thống phòng thủ tên lửa từ năm 2007, khi một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo đã để lại nhiều mảnh vỡ trên quỹ đạo quanh Trái đất. Vụ phóng này đã bị Mỹ, Nhật Bản, Australia và nhiều quốc gia khác lên án kịch liệt.

Lầu Năm Góc đã soạn thảo một báo cáo về quân sự Trung Quốc có nội dung cho rằng: “Quân giải phóng Nhân dân đang đạt được một loạt công nghệ nhằm cải thiện khả năng phòng thủ vũ trụ… Ngoài việc phát triển vũ khí năng lượng trực tiếp và thiết bị gây nhiễu vệ tinh, Trung Quốc còn đang phát triển vũ khí chống vệ tinh và có thể đã đạt được tiến bộ về hệ thống tên lửa chống vệ tinh khi tiến hành một vụ thử vào tháng 7-2014”.

Theo ông Richard Fisher, chuyên gia về quân sự Trung Quốc, tên lửa DN-3 có thể được đặt trên phương tiện phóng vũ trụ cơ động Kuaizhou-1 (KZ-1). Ông cho biết, tên lửa có thể vươn tới các vệ tinh trên quỹ đạo ở khoảng cách hơn 18.640 dặm trên Trái đất.