Sikorsky sẽ chế tạo 35 "Diều hâu đen" cho lục quân Mỹ

Sikorsky sẽ chế tạo 35 "Diều hâu đen" cho lục quân Mỹ

ANTĐ - Ngày 8-3, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo, công ty chế tạo máy bay Sikorsky, hiện trực thuộc tập đoàn Lockheed Martin, đã giành được hợp đồng trị giá 387 triệu USD để chế tạo thêm 35 chiếc trực thăng Black Hawk UH-60M cho lục quân Mỹ.

Không quân Mỹ đề xuất mua thêm 5 chiếc F-35 từng bị từ chối

Không quân Mỹ đề xuất mua thêm 5 chiếc F-35 từng bị từ chối

ANTĐ - Ngày 4-3, truyền thông Mỹ đưa tin, không quân Mỹ sẽ yêu cầu quốc hội khôi phục khoản ngân sách để mua thêm 5 chiếc máy bay chiến đấu F-35 Lightning II và 8 chiếc máy bay vận tải C-130J Super-Hercules mà trước đó đã bị đưa ra khỏi yêu cầu ngân sách năm 2017.

Đây là cách Lầu Năm Góc muốn đối phó với Nga và Trung Quốc

Đây là cách Lầu Năm Góc muốn đối phó với Nga và Trung Quốc

ANTĐ - Theo tờ báo Business Press của Nhật Bản, Lầu Năm Góc đang tìm kiếm thêm ngân sách để đối phó với các đối thủ có trình độ công nghệ cao như Nga và Trung Quốc bằng việc tăng cường đầu tư vào cái gọi là chiến lược Bù đắp thứ 3.

F-35 Mỹ phải chịu thua trước PAK FA của Nga?

F-35 Mỹ phải chịu thua trước PAK FA của Nga?

ANTĐ - Theo trang Fiscal Times, chính phủ Mỹ vẫn tiếp tục thực hiện các hợp đồng sản xuất chiến đấu cơ F-35 Lightning II, bất chấp việc họ không biết chính xác khả năng đích thực của mẫu máy bay và liệu nó có dễ sử dụng hay không.

Mỹ tăng cường dội bom, triệt tiêu 30% doanh thu từ dầu mỏ của IS

Mỹ tăng cường dội bom, triệt tiêu 30% doanh thu từ dầu mỏ của IS

ANTĐ - Theo người phát ngôn của chiến dịch Inherent Resolve, tạm dịch là “Quyết tâm cố hữu”, ông Steven Warren, thời gian qua liên quân do Mỹ đứng đầu đã tăng cường không kích và làm mất đi khoảng 30% doanh thu từ dầu mỏ của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Mỹ thiết kế UAV phóng và hạ cánh trên máy bay đang bay

Mỹ thiết kế UAV phóng và hạ cánh trên máy bay đang bay

ANTĐ - Cơ quan nghiên cứu và phát triển thuộc Lầu Năm Góc cho biết, họ sẽ thiết kế một phi đội máy bay không người lái có thể tự phóng từ một chiếc máy bay lớn hơn trước khi vây quanh máy bay của đối phương và trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Hệ thống thư điện tử Lầu Năm Góc bị tấn công

Hệ thống thư điện tử Lầu Năm Góc bị tấn công

ANTĐ - Ngày 6-8, truyền thông Mỹ đưa tin, Lầu Năm Góc đã phải đóng cửa hệ thống thư điện tử của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân từ 2 tuần trước do “cuộc tấn công mạng tinh vi” của các tin tặc được cho là của Nga.

Mỹ bắt đầu triển khai UAV vũ trang từ sân bay Thổ Nhĩ Kỳ

Mỹ bắt đầu triển khai UAV vũ trang từ sân bay Thổ Nhĩ Kỳ

ANTĐ - Ngày 3-8, Lầu Năm Góc cho biết, quân đội nước này đã bắt đầu triển khai các máy bay chiến đấu không người lái từ một căn cứ không quân của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng chưa tiến hành bất kỳ cuộc không kích nào nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).