Lật xe, hàng nghìn lít axít bốc khói ngùn ngụt trên đường

ANTĐ -Hàng nghìn lít axít bốc khói ngùn ngụt trên đường; Dự báo thiếu nước sạch đô thị năm 2015; Thủ tướng Canada: Chỉ không kích sẽ không ngăn chặn được IS; Lệnh cấm vận thực phẩm của Nga khiến nông dân Bỉ lao đao; Trẻ mồ côi do Ebola lang thang xin ăn… đó là những tin chính trong bản tin hôm nay.

Bản tin phát thanh ngày 4-11.

Xe tải chở axít bị lật giữa vòng xoay

Sáng 4-11, gần 5.000 lít axít đổ tràn xuống đường, bốc khói nghi ngút sau khi ôtô tải bị lật tại vòng xoay Bùi Văn Hòa - Võ Nguyên Giáp, TP Biên Hòa (Đồng Nai).

Lực lượng chức năng đang xử lý hiện trường vụ lật xe tải chở a xít

Mặt đường bị axít tiêu hủy bốc khói nghi ngút. Rất may khi xe lật không người dân nào bị thương. Nhiều người sống gần khu vực chia nhau ngăn không cho các xe lưu thông qua khu vực để tránh nguy hiểm.

Trên xe chở 5 thùng axit, mỗi thùng chứa khoảng 1.000 lít axít. Lực lượng cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai đã điều 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ xuống hiện trường để xử lý sự cố.

Dự báo thiếu nước sạch đô thị năm 2015

Trước dự báo tình hình cấp nước sạch đô thị năm 2015 sẽ gặp nhiều khó khăn, ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị sản xuất, cung cấp nước tăng cường công tác quản lý chất lượng nước, thực hiện các giải pháp chống lãng phí và giảm tỷ lệ thất thoát.

Tích cực triển khai thi công tuyến đường ống truyền dẫn từ QL 21A về đường vành đai 3 cung cấp nước cho thành phố với công suất 280.000m3/ngày, đêm.

Tiếp theo là những tin tức quốc tế

Thủ tướng Canada: Chỉ không kích sẽ không ngăn chặn được IS

Ngày 3-11, Thủ tướng Canada Stephen Harper thừa nhận các cuộc không kích có thể không đủ đánh bại nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Iraq.

Phát biểu của ông Harper được đưa ra chỉ hai ngày sau khi hai máy bay chiến đấu CF-18 của Canada tham gia chiến dịch oanh kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu đã ném những quả bom đầu tiên xuống các mục tiêu của IS.

Canada gần đây cam kết cho lực lượng không quân tham gia cùng lực lượng liên quân gồm 40 nước do Mỹ dẫn đầu trong thời gian 6 tháng.

Lệnh cấm vận thực phẩm của Nga khiến nông dân Bỉ lao đao

Ba tháng sau khi lệnh cấm vận của Nga đối với rau quả thực phẩm từ châu Âu có hiệu lực, một số nhà sản xuất của Bỉ bắt đầu cảm nhận được sự mất mát, đặc biệt trong lĩnh vực rau quả.

Bỉ bị thiệt hại 280 triệu euro khi bị Nga cấm vận 

Ngày 7-8 vừa qua, Nga cấm nhập khẩu trong 1 năm các sản phẩm thực phẩm đến từ Liên minh châu Âu (EU), Mỹ, Australia, Canada và Na Uy. Đây là hành động của Nga đáp trả lại các đòn trừng phạt của quốc tế do vai trò của quốc gia này trong cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Đối với Bỉ, lệnh cấm vận của Nga khiến các nhà sản xuất thiệt hại khoảng 280 triệu euro. Tuy nhiên, lệnh cấm vận của Nga còn ảnh hưởng tới nhiều lĩnh vực sản xuất nông nghiệp của Bỉ.

Trẻ mồ côi do Ebola lang thang xin ăn

Theo Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF), tính đến cuối tháng 10-2014, hơn 4.000 trẻ em ở Tây Phi rơi vào cảnh mồ côi sau khi cha mẹ qua đời vì Ebola.

Trẻ em lang thang ở Tây Phi

Tuy nhiên theo Sarah Crowe - một người phát ngôn UNICEF, con số này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, và con số trẻ mồ côi thực sự còn lớn hơn nhiều.

Điều đáng nói là dù không bị nhiễm bệnh, những trẻ này vẫn bị cộng đồng và cả người thân, họ hàng xua đuổi không thương xót vì sợ các em lây bệnh cho họ.