Lật thuyền, ông bà và cháu ngoại mất tích

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
ANTD.VN -Thông tin từ UBND huyện Quan Hóa (Thanh Hóa), vào chiều 1/8 một vụ lật thuyền vừa xảy ra trên dòng sông Mã, đoạn qua xã Phú Xuân (Quan Hóa), khiến 3 người mất tích.

Theo đó, khoảng hơn 13h ngày 1/8, ông Hà Văn Q. (SN 1966), bà Hà Thị H. (SN 1960) và cháu gái là Hà Thị Tr. (SN 2012), có hộ khẩu ở bản Phé, xã Phú Xuân (Quan Hóa) dùng thuyền chạy máy Cole đi dọc sông Mã để lên chòi ở khu vực bản Mỏ, xã Phú Xuân thì bị lật thuyền.

Đoạn sông Mã qua xã Phú Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Đoạn sông Mã qua xã Phú Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Lúc sự việc xảy ra, trên thuyền có 4 người, nhưng vợ chồng ông Q. bà H. và cháu Tr. bị dòng nước cuốn trôi. Còn một người may mắt thoát chết.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường tìm kiếm những nạn nhân xấu số.

Được biết, gia đình ông Q. bà H. thuộc hộ cận nghèo của địa phương. Buổi sáng cùng ngày, hai vợ chồng đi cấy đi cấy lúa về.