Lập 2 công ty, vay nợ “khó trả” hơn 300 lượng vàng

ANTĐ - Kinh doanh bất động sản song “đoản” vốn, Lê Văn Tính (SN 1958), đã thành lập 2 công ty TNHH để tìm cách vay tiền của các cá nhân, tổ chức tín dụng. Bằng nhiều thủ đoạn gian dối, Tính đã vay được hơn 300 lượng vàng.

CQĐT Bộ Công an vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét và bắt tạm giam đối với Lê Văn Tính, Giám đốc Công ty TNHH Kim Gia Thuận và Công ty TNHH Kim Gia Thảo (trụ sở tại TP Hồ Chí Minh) về tội danh “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Ngoài giám đốc Tính, có 4 người từng giữ chức vụ chánh phó giám đốc, trưởng phó phòng của một tổ chức tín dụng trụ sở tại TP Hồ Chí Minh, cũng bị khởi tố về tội danh nêu trên, là Nguyễn Thị Hoàng Oanh (SN 1960); Trương Thế Thanh (SN 1960); Cao Bảo Hiếu (SN 1981); và Nguyễn Quốc Việt (SN 1981).  

Theo cơ quan tố tụng, Lê Văn Tính kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản. Để tìm cách vay tiền của các tổ chức tín dụng, Tính thành lập 2 công ty TNHH rồi “thuê” cán bộ tín dụng làm hồ sơ xin vay vốn. Năm 2009, hai công ty của Tính đã được số cán bộ tín dụng trên ký một số hợp đồng tín dụng trái qui định, qua đó cho Lê Văn Tính vay hơn 300 lượng vàng. Thời hạn trả nợ là năm 2010 nhưng Tính luôn tìm cách khất lần. Tính đến tháng 11-2012, Lê Văn Tính và các công ty của ông ta còn nợ cả gốc, lãi số vàng tương đương 150 tỉ đồng.