Lào khẳng định ưu tiên trong chính sách đối ngoại với Việt Nam

ANTD.VN - Hôm qua 7-2, Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith dẫn đầu Đoàn đại biểu Chính phủ Lào tới Việt Nam tham dự Kỳ họp lần thứ 39 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào. 

Kỳ họp sẽ diễn ra vào hôm nay 8-2 tại Hà Nội dưới sự đồng chủ trì của Thủ tướng  Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Lào Thongloun Sisoulith.

Cuộc họp nhằm tiếp tục khẳng định ưu tiên trong chính sách đối ngoại là không ngừng phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, tăng cường sự tin cậy chính trị giữa hai nước.

Hai bên sẽ thống nhất chỉ đạo triển khai các thỏa thuận cấp cao, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước không ngừng phát triển trong thời gian tới.