Lao động Việt Nam tại Nhật vẫn ổn sau động đất và sóng thần
(ANTĐ) - Cho đến trưa 14-3, thông tin từ Nhật Bản đưa về cho hay “18.000 lao động Việt Nam vẫn an toàn”, không có bất cứ biến cố nào xảy ra.
Ông Lê Văn Thanh xác nhận, 18.000 lao động Việt Nam tại Nhật vẫn được an toàn sau thảm họa động đất |
Trưa ngày 14-3, trao đổi với PV Báo ANTĐ, ông Lê Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) cho hay: Chúng tôi vừa cập nhật thông tin từ ông Nguyễn Gia Liêm (Trưởng ban Quản lý lao động Việt Nam tại Nhật Bản) tính cho đến thời điểm hiện tại, toàn bộ 18.000 lao động và tu nghiệp sinh Việt Nam tại Nhật Bản vẫn an toàn sau trận động đất và sóng thần vừa qua.
Vẫn theo ông Thanh, số lao động này được cung ứng từ gần 100 công ty khác nhau tập trung sinh sống và làm việc rải rác từ miền Trung cho tới miền Nam của Nhật Bản. Cũng có khoảng vài chục lao động có mặt tại miền Bắc, gần khu vực chịu ảnh hưởng mạnh bởi động đất, tuy nhiên số này đã được chủ sử dụng lao động cho sơ tán đi an toàn.
Về tình trạng thiếu lương thực và nước uống, ông Liêm cho rằng “vẫn có thể xảy ra” vì là hoàn cảnh chung của nhiều thành phố bị động đất và sóng thần. Đáng chú ý, tại tỉnh Fukushima (nằm cách Tokyo khoảng 300km, nơi có nhà máy hạt nhân đang đối mặt với nguy cơ rò rỉ phóng xạ) hiện có 6 lao động Việt Nam. Cuối cùng liên lạc với nhóm lao động này cũng đã được nối lại sau một thời gian bị gián đoạn, họ cho hay không ai bị thương và mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát.
Chúng tôi tiếp tục nối máy với ông Nguyễn Xuân Vui - Tổng Giám đốc Cty cổ phần dịch vụ và thương mại hàng không (Airseco) hiện đang có mặt tại thành phố Tokyo, được ông xác nhận các tu nghiệp sinh được Airseco đưa sang Nhật Bản “vẫn ổn, tôi đã trực tiếp gọi điện thoại đến nhiều đầu mối vì số tu nghiệp sinh này nằm rải rác ở một số thành phố thuộc miền Nam Nhật Bản. Ngoài ra văn phòng của công ty Airseco tại Nhật cũng đã nhận được nhiều email của lao động gửi về”.
Tuy nhiên, ông Vui từ chối đưa ra con số chính xác về số tu nghiệp sinh được công ty của ông đưa sang Nhật “cái này phải có sổ sách, tôi không nhớ hết được”. Được biết ông Vui sẽ tiếp tục ở lại Nhật Bản cho đến cuối tuần này để có thể đưa ra các quyết định kịp thời, hỗ trợ tu nghiệp sinh trong trường hợp cần kíp.
Cao Minh