"Lank FC sẽ giúp Huỳnh Như phô diễn hết khả năng"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - HLV trưởng Daniel Pacheco của Lank FC (Bồ Đào Nha) đánh giá cao Huỳnh Như và cho biết toàn đội sẽ làm hết sức để giúp tân binh người Việt Nam phô diễn tài năng.

CLB Lank vừa đăng tải đoạn video giới thiệu về tân binh Huỳnh Như - đội trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam, người ký hợp đồng 1 năm với đội bóng Bồ Đào Nha từ cuối tháng 8.

Huỳnh Như trong lễ ký hợp đồng chính thức với Lank FC

Huỳnh Như trong lễ ký hợp đồng chính thức với Lank FC

Trong đoạn video kéo dài hơn 3 phút được truyền thông của Lank FC thực hiện, Huỳnh Như đã giới thiệu về bản thân, hành trình đến với bóng đá và mục tiêu, tham vọng trong chuyến xuất ngoại lần này.

"Được chơi bóng ở châu Âu là giấc mơ của tôi cũng như mọi cầu thủ Việt Nam. Và giờ, giấc mơ đó đã trở thành hiện thực. Tôi muốn truyền cảm hứng của mình đến với các cầu thủ trẻ ở Việt Nam. Mong rằng các cầu thủ ở Việt Nam sẽ cố gắng tập luyện thật chăm chỉ, luôn giữ ước mơ và không bao giờ bỏ cuộc", Huỳnh Như chia sẻ.

Tiền đạo 31 tuổi đã có 2 tuần tập luyện tại Lank FC và vừa nhận giấy chuyển nhượng quốc tế - điều kiện đủ để được ra sân chơi bóng tại Bồ Đào Nha.

Trước đó do chưa hoàn tất thủ tục này nên Huỳnh Như lỡ hẹn 2 vòng đầu Cúp Liên đoàn nữ Bồ Đào Nha. Cơ hội để cô tạo cột mốc lịch sử trở thành cầu thủ nữ Việt Nam đầu tiên chơi bóng tại châu Âu là trận ra quân giải VĐQG Bồ Đào Nha lúc 21h ngày 11-9 (giờ Việt Nam), nơi Lank sẽ làm khách trên sân CLB Valadares.

Tuy nhiên đây là điều không dễ trong bối cảnh đồng đội của Huỳnh Như ở Lank FC đều đang có phong độ cao.

HLV trưởng Daniel Pacheco của Lank FC cho biết Huỳnh Như đang trong quá trình hoà nhập, đồng đội đều hiểu Huỳnh Như đến từ môi trường hoàn toàn khác nên tất cả đang mong muốn giúp cô hoà nhập nhanh nhất có thể.

"Huỳnh Như là một cầu thủ nổi bật về kỹ thuật và có hiệu suất ghi bàn cao. Đây là một trong những thành công của CLB trong đợt chuyển nhượng vừa qua. Chúng tôi đã chuẩn bị để giúp cô ấy phô diễn hết năng lực bản thân", HLV Daniel Pacheco chia sẻ.

Về phần mình, Huỳnh Như nói cô chưa dám hứa trước điều gì, song khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để giúp đội bóng mới đạt thành tích tốt nhất.

Lank FC là đội bóng hạng trung ở giải VĐQG nữ Bồ Đào Nha. Từ năm 2019, Lank FC đã đặt vấn đề chiêu mộ Huỳnh Như (biên chế CLB nữ TP.HCM) và Nguyễn Thị Tuyết Dung (CLB Phong Phú Hà Nam). Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau nên Tuyết Dung không thể sang Bồ Đào Nha thi đấu.

Với Huỳnh Như, dịch Covid-19 khiến giấc mơ châu Âu của cô gián đoạn và phải tới tháng 8-2022, cô mới chính thức đặt bút ký hợp đồng với Lank FC.

Huỳnh Như đứng trước cơ hội là nữ cầu thủ Việt Nam đầu tiên chơi bóng, ghi bàn tại một giải đấu châu Âu.