Lánh tội hiếp dâm bằng cách kết hôn với nạn nhân mới 13 tuổi

ANTĐ -Một người đàn ông 40 tuổi ở Malaysia đã tìm cách lánh án phạt tù với tội danh hiếp dâm bằng chính đám cưới với nạn nhân 13 tuổi.

Riduan Masmud, quản lý một nhà hàng bị buộc tội hãm hiếp một bé gái vào tháng 2 vừa qua. Hôm thứ 2 đầu tuần, luật sư của Riduan tiết lộ rằng Masmud đã kết hôn với chính nạn nhân.

Theo thông tin được đưa ra, Riduan đã đưa cho cha của bé gái 5000 ringit (khoảng gần 2000 USD) coi như tiền đền bù. Hôn lễ của Riduan được tiến hành tại tòa án Syariah – một hệ thống tòa án tôn giáo có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan đến luật Hồi giáo.

Riduan Masmud kết hôn với nạn nhân hòng thoát tội

Vụ hãm hiếp xảy ra trên một chiếc xe ô tô ở khu vực Sabah vào khoảng 10 giờ sáng 18-2. Tuy nhiên, vụ việc không được đưa ra ánh sáng cho tới khi dì của cô bé nạn nhân báo cáo với cảnh sát. Riduan, người đã có vợ và 4 đứa con bị buộc tội tấn công tình dục đúng 10 ngày sau đó. Tuy nhiên, tờ Star đưa tin vào hôm 18-4, chính nạn nhân lại rút đơn kiện kẻ đã gây ra chuyện đồi bại với mình.

Theo hãng The Diplomat đưa tin, tổng chưởng lý của Malaysia, ông Tan Sri Abdul Gani Patail cho biết các công tố viên sẽ vẫn tiếp tục cáo buộc tội hiếp dâm đối với Riduan bất chấp hành động nêu trên.

Bà Datuk Rohani Abdul Karim, bộ trưởng Bộ Phụ nữ, Gia đình và phát triển cộng đồng cũng khẳng định, bà mong muốn tội danh hiếp dâm vẫn phải bị xử lý thích đáng, nhằm bảo vệ lợi ích cộng đồng và ngăn chặn những cách “lánh tội” như vậy. 

Bào chữa cho hành động của mình, Riduan nói: “Có rất nhiều trường hợp nam giới kết hôn với trẻ vị thành niên. Tôi không thấy trường hợp của tôi khác những trường hợp đó ở chỗ nào cả”.

Vụ việc của Riduan Masmud đã gây sốc cho dư luận Malaysia và họ đang chờ câu trả lời từ phía các nhà cầm cân nảy mực.