Hơn 1 triệu người Ukraine đã xin tị nạn ở Nga

Hơn 1 triệu người Ukraine đã xin tị nạn ở Nga

ANTĐ - Theo giám đốc Cơ quan Di trú liên bang Nga, ông Konstantin Romodanovsky, hơn 1 triệu người đã chuyển đến Nga từ miền đông nam Ukraine trong đó 600.000 người quyết định không bao giờ quay trở về nhà.
IS chặt đầu nhà khảo cổ nổi tiếng Syria

IS chặt đầu nhà khảo cổ nổi tiếng Syria

ANTĐ - Tổ chức nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã chặt đầu một trong những nhà khảo cổ học nổi tiếng nhất của Syria ở thành phố cổ Palmyra, sau đó treo thi thể ông này lên một chiếc cột được dựng từ thời La Mã tại trung tâm thành phố, truyền thông nhà nước Syria đưa tin hôm 19-8. 
Liên Hợp Quốc xác nhận IS kinh doanh nô lệ tình dục

Liên Hợp Quốc xác nhận IS kinh doanh nô lệ tình dục

ANTĐ - Liên Hợp Quốc vừa chính thức xác nhận rằng, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã thành lập ra hẳn một danh sách giá bán phụ nữ làm nô lệ tình dục cho các chiến binh của mình hoặc bất kì người nào có nhu cầu.
New Zealand ngừng cất cánh mọi chuyến bay vì sự cố ra-đa

New Zealand ngừng cất cánh mọi chuyến bay vì sự cố ra-đa

ANTĐ - Hôm nay (23-6), tất cả các chuyến bay thương mại ở New Zealand đã không được phép cất cánh trong khoảng 2 giờ, sau khi các nhân viên kĩ thuật tìm ra một lỗi ra-đa, có ảnh hưởng đến toàn bộ không phận của nước này. 

Nhật Bản nghi tàu Trung Quốc kéo cáp vào vùng đặc quyền kinh tế

Nhật Bản nghi tàu Trung Quốc kéo cáp vào vùng đặc quyền kinh tế

ANTĐ - Sáng qua 7-6, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản xác nhận, một chiếc tàu Trung Quốc đã tiến hành các hoạt động dường như là khảo sát bên trong khu vực đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản, ngoài khơi quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ở Biển Hoa Đông. 
Mỹ triệt phá đường dây “du lịch sinh con” từ Trung Quốc

Mỹ triệt phá đường dây “du lịch sinh con” từ Trung Quốc

ANTĐ - Các đặc vụ Liên bang Mỹ ngày 3-3 đã triệt phá nhiều đường dây “du lịch sinh con” của Trung Quốc tại hàng loạt các khách sạn có dịch vụ phụ sản ở phía Nam California. Những khách sạn này được mở ra chỉ phục vụ các phụ nữ mang thai tới Mỹ dưới dạng thị thực du lịch để sinh con với cam kết sẽ giúp các bà mẹ lấy được giấy chứng sinh, hộ chiếu Mỹ và sổ an sinh xã hội cho con họ trước khi về nước. 

Quá hạn nộp tiền chuộc, Nhật Bản chưa rõ số phận 2 con tin

Quá hạn nộp tiền chuộc, Nhật Bản chưa rõ số phận 2 con tin

ANTĐ - Chính phủ Nhật Bản ngày 23-1 cho biết, nước này vẫn chưa nhận được thông tin gì về số phận 2 con tin người Nhật Kenji Goto, 47 tuổi và Haruna Yukawa, 42 tuổi bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bắt cóc, mặc dù đã quá thời hạn chót 72 giờ mà chúng tuyên bố.