Lãnh đạo Vasep "tẩn nhau" do mâu thuẫn về nhân sự

(ANTĐ) - Hôm qua 15-6, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep) chính thức lên tiếng về vụ xô xát giữa hai lãnh đạo hiệp hội là ông Trần Thiện Hải, Chủ tịch và ông Nguyễn Việt Cường, Phó Chủ tịch trong buổi sáng 12-6 vừa qua, tại TP Cà Mau.

Quán cà phê thơ mộng, nơi hai ông lãnh đạo đánh nhau. Ảnh: NLĐ

Theo Vasep, hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành hiệp hội nhiệm kỳ IV ngày 31-5-2011 đã thống nhất thông qua nghị quyết, yêu cầu ông Nguyễn Việt Cường tự xin thôi chức vụ Phó Chủ tịch căn cứ theo cam kết trước đây một năm. Trong khi Ban Chấp hành sắp xếp để làm việc chính thức cùng ông Cường về nghị quyết trên, thì ông Cường đã chủ động gặp ông Hải vào sáng 12-6-2011. Trong lúc trao đổi, ông Cường đã có hành vi tấn công, gây thương tích cho Chủ tịch Vasep Trần Thiện Hải. Vụ việc đang được cơ quan chức năng địa phương làm rõ và giải quyết.

Theo Vasep khoảng 8h sáng 12-6, ông Nguyễn Việt Cường và ông Trần Thiện Hải đến quán cà phê Bờ Hồ 1/5 (phường 5, TP Cà Mau) để uống cà phê và ăn sáng. Sau đó xảy ra mâu thuẫn, ông Trần Thiện Hải đứng dậy bỏ đi, ông Nguyễn Việt Cường lấy bình trà để trên bàn cà phê đánh vào đầu ông Hải khiến ông Hải ngã xuống đất. Lúc đó, người em họ của ông Hải đang uống cà phê ở bàn kế bên liền nhào tới dùng ly và ghế đuổi đánh ông Cường khiến ông này bị chấn thương ở đầu phải nhập viện.