Lãnh đạo Hà Nội nói về nghiên cứu đề xuất quy hoạch sân bay thứ hai ở Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn cho biết, Quy hoạch cảng hàng không sân bay toàn quốc có xác định Hà Nội là thủ đô lớn, mà thủ đô lớn thì có 2 sân bay…
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu tại hội nghị
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu tại hội nghị

Tiếp tục chương trình hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, sáng nay, 27-4, đại diện lãnh đạo Thành ủy và UBND TP đã báo cáo giải trình đối với các ý kiến khác được đại biểu nêu trong các phiên thảo luận vào hôm qua.

Trong đó, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn đã giải trình về các ý kiến đối với Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Qua thảo luận hôm qua, có 57 ý kiến tham gia đóng góp vào các nội dung Đồ án này.

Ông Tuấn cho biết, Ban Cán sự đảng UBND TP sẽ tiếp thu đầy đủ các nội dung đại biểu góp ý để tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh nội dung điều chỉnh quy hoạch. Trong đó, thành phố sẽ rà soát tính toán cụ thể hơn về dự báo quy mô dân số, bao gồm cả tính toán số lượng sinh viên, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, người lao động không đăng ký tạm trú trên địa bàn...

Thành phố cũng sẽ nghiên cứu, làm sâu sắc hơn những nét đặc trưng văn hiến, văn minh, hiện đại; nghiên cứu tiếp trong chương trình phát triển đô thị đối với mô hình thành phố trực thuộc Thủ đô; làm rõ 5 trục không gian phát triển chính của Thủ đô.

Đối với việc nghiên cứu sân bay thứ hai, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn cho biết, sở dĩ quy hoạch đưa vào nội dung này vì Quy hoạch cảng hàng không sân bay toàn quốc có xác định Hà Nội là thủ đô lớn, mà thủ đô lớn thì có 2 sân bay được bố trí theo trục Bắc – Nam.

Vì vậy, sân bay thứ hai của Hà Nội sẽ được nghiên cứu ở khu vực phía Nam thành phố. Đây cũng là vị trí thuận lợi để kết nối với các tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam, đường sắt đô thị, các tuyến đường cao tốc kết nối vùng và quốc gia khác.

Đối với các trục phát triển, thành phố nhất trí với ý kiến đại biểu cho rằng trục sông Hồng có ý nghĩa rất quan trọng, vừa bảo tồn vừa phát triển, nhất là có ý nghĩa trong bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của đại biểu, Ban Cán sự đảng UBND TP sẽ chỉ đạo các cơ quan tham mưu hoàn thiện nội dung trục phát triển bảo đảm thống nhất với Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến

Tiếp đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đã trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của các tổ đại biểu về Báo cáo dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy tiếp thu, giải trình các ý kiến về nội dung Sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc số 05-QC/TU của Thành ủy khóa XVII; về điều chỉnh kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, qua thảo luận tại 4 tổ, các ý kiến phát biểu đều nhất trí về việc điều chỉnh Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Cụ thể đối với nội dung 2 - điều chỉnh từ giám sát về công tác cán bộ thành kiểm tra về công tác cán bộ để phù hợp với Kết luận của Đoàn kiểm tra số 01 của Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.