Lãnh đạo CATPHN thăm hỏi CBCS bị thương khi làm nhiệm vụ

ANTĐ -Sáng 7/2, Thiếu tướng Trần Thùy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã dẫn đầu đoàn công tác CATP đến thăm hỏi, động viên đồng chí Nguyễn Doãn Hải, cán bộ Đại đội 15, Trung đoàn CSCĐ bị thương khi làm nhiệm vụ trong ngày mùng 5 Tết.

Thiếu tướng Trần Thùy - PGĐ CATP ân cần hỏi thăm sức khỏe đồng chí Nguyễn Doãn Hải

Khoảng 22h ngày 4/2, tức ngày mùng 5 Tết âm lịch, tổ tuần tra kiểm soát gồm 4 đồng chí thuộc Đại đội 15, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, CATPHN đang làm nhiệm vụ tại ngã ba Dục Tú – Quốc lộ 3 – Đông Anh thì phát hiện từ hướng Quốc lộ 3 đi Dục Tú có khoảng 5 – 6 xe mô tô do các thanh niên điều khiển chạy tốc độ cao, lạng lách phóng đến. Bất ngờ, 1 chiếc xe do 2 thanh niên điều khiển không làm chủ được tốc độ đã lao vào tổ công tác, đâm bị thương Trung sỹ Nguyễn Doãn Hải đang làm nhiệm vụ cảnh giới. Chiếc xe này sau đó tiếp tục đâm vào chiếc ô tô tải đỗ bên đường, khiến nam thanh niên điều khiển xe bị chấn thương. 
Tổ công tác đã lập tức đưa đồng chí Hải và nam thanh niên đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức. Hiện Trung sỹ Nguyễn Doãn Hải bị gãy xương ống chân, đang được tiếp tục điều trị tại bệnh viện Giao thông vận tải.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Trần Thùy đã thăm hỏi, tặng quà và động viên đồng chí Hải sớm bình phục sức khỏe để trở về đơn vị, tiếp tục công tác cùng đồng đội. Biểu dương tinh thần dũng cảm của cán bộ chiến sỹ, đồng chí Phó Giám đốc cũng mong muốn Đại đội 15 phối hợp với Đồn công an Nam Đông Anh, huyện Đông Anh tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ, làm rõ vụ việc.