Lang thang “nhặt” cả máy ổn áp LIOA

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Phát hiện một chiếc ổn áp LIOA khá nặng đặt ở vỉa hè, hai đối tượng nhiều tiền án, tiền sự đã lấy trộm nhưng gặp ngay tổ công tác Công an phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm mật phục gần đó bắt giữ.

Ngày 21-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án trộm cắp tài sản, hiện đang tạm giữ hình sự hai đối tượng Nguyễn Anh Việt (SN 1984) trú tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và Phạm Ngọc Long (SN 1990) trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 14-12, cả hai đối tượng rủ nhau cùng đi trộm cắp tài sản lấy tiền tiêu xài. Khi đi xe máy đến khu vực đường Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, các đối tượng thấy 1 máy ổn áp nhãn hiệu LIOA DRII-10000 để ở phía trước cửa một ngôi nhà không có ai trông coi.

Hai đối tượng Nguyễn Anh Việt và Phạm Ngọc Long

Hai đối tượng Nguyễn Anh Việt và Phạm Ngọc Long

Việt và Long đã lấy trộm rồi tẩu thoát về hướng đường Vũ Hữu. Cùng lúc này, tổ tuần tra, mật phục phòng chống tội phạm, Công an phường Trung Văn đang làm nhiệm vụ thực hiện cao điểm chống tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn đã phát hiện vụ việc và phối hợp với người dân truy đuổi, bắt giữ được đối tượng Việt, đưa về trụ sở đấu tranh.

Đến khoảng 22h cùng ngày, Công an phường Trung Văn đã xác định được thông tin của đối tượng Long và vận động ra đầu thú, giao nộp tài sản đã trộm cắp.

Đáng chú ý, cả Việt và Long đều có tiền án và tiền sự về tội cướp giật và trộm cắp tài sản. Đối tượng Việt từng đi cai nghiện bắt buộc. Đây là chiến công đầu của CAP Trung Văn trong thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Tang vật vụ án

Tang vật vụ án

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

​Qua sự việc này, CAQ Nam Từ Liêm khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản cá nhân. Thời gian qua, trên địa bàn phường Trung Văn tồn tại tình trạng người dân để xe máy qua đêm ngoài vỉa hè, hoặc sân nhà không có cổng bảo vệ, không người trông giữ.

Đây là sơ hở để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Từ nay đến cuối năm, tình hình tội phạm trộm cắp có những diễn biến phức tạp, đề nghị người dân phối hợp với công an hơn nữa, nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trước, trong và sau Tết.