Lắng nghe ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chiều 4-5, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội - Đơn vị bầu cử số 5 đã tiếp xúc cử tri tại địa bàn huyện Hoài Đức, quận Tây Hồ, quận Bắc Từ Liêm.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại các điểm cầu xã, phường quận Bắc Từ Liêm, quận Tây Hồ và huyện Hoài Đức.

Xem xét thông qua 6 dự án Luật

Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội - đơn vị bầu cử số 5 gồm: ông Vũ Tiến Lộc, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; ông Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; và Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP Hà Nội.

Tại hội nghị, BĐQH Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội đã thông tin đến cử tri dự kiến chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV; trả lời kiến nghị của cử tri nêu lên tại lần tiếp xúc trước.

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa dự kiến được họp theo hình thức tập trung tại Nhà Quốc hội; khai mạc kỳ họp vào ngày 23-5-2022, dự kiến bế mạc ngày 17-6-2022.

Ông Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội thông tin đến cử tri dự kiến chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Ông Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội thông tin đến cử tri dự kiến chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Theo chương trình, Quốc hội xem xét thông qua 5 dự án luật, 4 dự thảo Nghị quyết gồm Luật Cảnh sát cơ động; Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Nghị quyết về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam; Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2022; Nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi); Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Tại kỳ họp này, Quốc hội cũng cho ý kiến 6 dự án luật gồm Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật phòng chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Kỳ họp thứ 3 cũng dành thời gian xem xét các vấn đề kinh tế- xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác và gửi ĐBQH nghiên cứu một số vấn đề liên quan. Ông Bùi Hoài Sơn cũng thay mặt các ĐBQH thuộc đơn vị bầu cử số 5 nêu nội dung các Bộ trả lời kiến nghị của cử tri nêu ra tại kỳ họp trước.

Ghi nhận các ý kiến tâm huyết của cử tri

Trao đổi tại hội nghị tiếp xúc, đại điện cử tri huyện Hoài Đức, quận Bắc Từ Liêm, quận Tây Hồ đã nêu nhiều kiến nghị, chủ yếu thuộc các vấn đề dân sinh, thiết thực với đời sống người dân.

Cử tri Đỗ Đức Bảo, Bí thư huyện đoàn Hoài Đức phát biểu tại hội nghị

Cử tri Đỗ Đức Bảo, Bí thư huyện đoàn Hoài Đức phát biểu tại hội nghị

Cử tri Đỗ Đức Bảo, Bí thư huyện đoàn Hoài Đức nhìn nhận thực tế hiện nay về vấn đề việc làm cho thanh niên nhất là trong thời đại 4.0, qua đó nêu ý kiến hướng nghiệp việc làm cho thanh niên đặc biệt là thanh niên vùng nông thôn và kết nối người sử dụng lao động với người lao động. Xuất phát từ thực tiễn của công tác thanh niên, cử tri Đỗ Đức Bảo đồng thời kiến nghị sửa đổi Luật Thanh niên, nâng tuổi thanh niên từ 16 đến 35 tuổi và có chính sách phù hợp với Hội Liên hiệp thanh niên cả về tổ chức, cán bộ tham gia…

Cử tri Đỗ Thị Kim Chi (quận Bắc Từ Liêm) nêu ý kiến về chính sách tiền lương chưa phù hợp với người lao động. Đây có thể là nguyên nhân khiến người rút bảo hiểm xã hội một lần gia tăng. Do đó, cử tri Đỗ Thị Kim Chi đề nghị Chính phủ quan tâm hơn đến chính sách tiền lương, đảm bảo cuộc sống người lao động đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động.

ĐBQH Vũ Tiến Lộc, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã tiếp thu ý kiến và trả lời kiến nghị của cử tri

ĐBQH Vũ Tiến Lộc, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã tiếp thu ý kiến và trả lời kiến nghị của cử tri

Liên quan đến vấn đề giáo dục, cử trí Trần Đình Ngọc (xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức) cho rằng dù đã nhiều lần cải cách giáo dục nhưng chương trình sách giáo khoa lớp 1 hiện nay đang quá nặng. Tại địa phương ông, một học sinh lớp 1 có tới 17 đầu sách. Do đó, cử tri Ngọc đề nghị Chính phủ giao Bộ Giáo dục & đào tạo xem xét sửa đổi chương trình giảm tải lớp 1; đồng thời đề nghị xây dựng khu đô thị phải có khu vui chơi, trường học đi kèm vì hiện trẻ em tại khu đô thị ngoài áp lực về chương trình học thì các em cũng không có khu vui chơi, trường học đúng nghĩa.

Cử tri Phan Phúc Long (phường Tứ Liên, quận Tây Hồ) đánh giá cao việc đấu tranh với tệ nạn tham nhũng, nhưng lòng dân vẫn bất an vì nạn tham nhũng vặt. Cử tri Long kiến nghị thành lập Ban phòng chống tham nhũng phòng chống tiêu cực, lãng phí ở địa phương. Ngoài ra, cử tri Long cũng nêu ý kiến ngoài nạn tham nhũng thì sự lãng phí cũng diễn ra ở nhiều địa phương làm nghèo đất nước. Điển hình như nhiều công trình lớn bị bỏ hoang, thiếu liên thông bộ ngành, công tác quy hoạch thiếu thực tế nên quy hoạch treo khiến người dân phải sống khổ sở trên quy hoạch treo.

Cũng liên quan đến nội dung chính sách tiền lương, cử tri Nguyễn Đức Minh (huyện Hoài Đức) cho rằng trước việc vật giá leo thang từng ngày đề nghị Chính phủ có biện pháp tăng mức lương tối thiểu vùng. Với vấn đề dân sinh trên địa bàn, là người dân huyện Hoài Đức, cử tri Minh đề nghị đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án đầu tư công để huyện Hoài Đức sớm đạt đủ tiêu chuẩn thành quận.

Thay mặt đơn vị bầu cử số 5, Đoàn ĐBQH TP Hà Nội, ĐBQH Vũ Tiến Lộc, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã tiếp thu ý kiến và trả lời kiến nghị của cử tri liên quan đến một số nội dung như lao động việc làm, cải cách tiền lương, công tác phòng chống tham nhũng lãng phí, đóng góp ý kiến vào các dự án Luật…