Lắng nghe người dân khi xây dựng nông thôn mới

ANTĐ - “Người dân phải được bàn bạc dân chủ, trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các chủ trương, chính sách; quản lý, giám sát đối với các dự án xây dựng nông thôn mới. Chúng ta cần lắng nghe ý kiến người dân hơn nữa, không quan liêu, không áp đặt, đồng thời phải biết xây dựng, phát huy các nhân tố tích cực, gương mẫu trong nhân dân”. 

Đó là một nội dung trong kết luận của đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tại hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình số 02 của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2011-2015. 

Bí thư Thành ủy cũng chỉ đạo đẩy mạnh quy hoạch và quản lý quy hoạch, tạo điều kiện cho các hộ nông dân được sử dụng đất ổn định, lâu dài để phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại. Bên cạnh đó, phải khẩn trương xây dựng, ban hành các cơ chế chính sách ưu tiên phát triển nông nghiệp và nông thôn. Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nhất là ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp và làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; kịp thời giải quyết tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề bức xúc của người dân ngay tại cơ sở.