Lắng nghe chương trình hành động của ứng viên để bầu chọn

ANTĐ - Liên quan tới công tác triển khai bầu cử trên địa bàn TP Hà Nội, ghi nhận ngày 28-4 cho thấy, Ủy ban Bầu cử các phường đang tích cực thực hiện các công việc theo quy định. 

Lắng nghe chương trình hành động của ứng viên để bầu chọn ảnh 1Các cử tri Hà Nội đang chờ đợi tới Ngày bầu cử toàn quốc 22-5

Theo kế hoạch của Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội, sau khi Ủy ban Bầu cử các cấp lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND theo từng đơn vị bầu cử, cần khẩn trương chỉ đạo việc in ấn danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND theo từng đơn vị để niêm yết. Chậm nhất là ngày 2-5-2016 (20 ngày trước bầu cử), tổ bầu cử phải niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND ở khu vực bỏ phiếu. 

Ngày 28-4, ghi nhận của phóng viên Báo An ninh Thủ đô cho thấy, Ủy ban Bầu cử các phường trên địa bàn thành phố đang tích cực triển khai các công việc theo quy định. Ông Hoàng Như Huyên - Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử phường Cửa Nam cho biết: “Ngày 27-4, Ủy ban Bầu cử quận Hoàn Kiếm đã mời các phường tới để công bố quyết định về danh sách người ứng cử và phân chia các tổ bầu cử.

Chiều cùng ngày, Ủy ban Bầu cử phường Cửa Nam đã công bố danh sách những người ứng cử thuộc đơn vị bầu cử số 7 của HĐND quận Hoàn Kiếm và danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND phường Cửa Nam”.

“Phường đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, địa điểm và sẽ sớm công bố tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trong vài ngày tới”, ông Hoàng Như Huyên thông tin thêm. 

Chị Phan Thị Mến (cử tri phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng) chia sẻ: “Ngay khi danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TP được niêm yết, tôi sẽ dành thời gian nghiên cứu lựa chọn. Càng nghiên cứu kỹ thì càng có cơ hội chọn đúng, chọn trúng những người có tài, có đức. Tôi sẽ dành sự quan tâm cho các ứng cử viên trẻ, có trình độ. Quan trọng hơn là trong thời gian tiếp xúc cử tri tới đây, tôi sẽ lắng nghe chia sẻ của các ứng viên qua các chương trình hành động để lựa chọn chính xác hơn”. 

Trước đó, ngày 27-4, Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội đã công bố danh sách 50 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại 10 đơn vị bầu cử và 178 ứng cử đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2021 tại 30 đơn vị bầu cử trên địa bàn Hà Nội.

Đánh giá về công tác triển khai bầu cử tại Hà Nội thời gian qua, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội cho biết: “Hội đồng Bầu cử Trung ương đã kiểm tra và đánh giá Hà Nội triển khai công tác chuẩn bị cho bầu cử bài bản, chất lượng, đúng quy định của luật. Thành phố cũng đã thành lập 16 đoàn kiểm tra, 2 đoàn giám sát của HĐND TP và tất cả đều đánh giá, công tác chuẩn bị cho bầu cử triển khai tốt, đến giờ phút này chưa có đơn vị nào vi phạm quy định của luật và đảm bảo tiến độ đã đề ra”.