Vở xiếc cải lương "Trần Nhân Tông", tác giả kịch bản TS Bùi Hữu Dược, đạo diễn - NSND Tống Toàn Thắng, NSƯT Trần Quang Khải do Liên đoàn Xiếc Việt Nam phối hợp cùng Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam tổ chức, nhân kỷ niệm 717 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn (1308-2025).
Vở diễn tái hiện trọn vẹn cuộc đời Đức Vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông, từ khi sinh ra, trưởng thành, lên ngôi vua, lãnh đạo quân dân Đại Việt chiến thắng giặc Nguyên - Mông, đến hành trình nhường ngôi, xuất gia và trở thành đệ nhất tổ sư Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Thay vì kể dàn trải theo lối sử thi, ê-kíp lựa chọn các lát cắt lịch sử tiêu biểu, cô đọng tinh thần và tư tưởng cốt lõi của nhân vật.
Vở diễn mạnh dạn đưa xiếc thú vào không gian sân khấu, tái hiện bối cảnh làng quê, xóm chợ, thiên nhiên vừa giàu tính tạo hình, vừa mang tính giải trí. Trên sân khấu vuông, ê kíp đã huy động nhiều tiết mục trên cao và đa tầng không gian như hoạt cảnh Trần Nhân Tông ra đời kết hợp đu dây trên cao, hoạt cảnh đánh giặc kết hợp nhào lộn, bật cầu, hoạt cảnh chợ quê kết hợp các tiết mục thăng bằng trên con lăn.
NSND Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, đồng đạo diễn của vở chia sẻ, vở diễn lần này không đặt nặng tính hàn lâm mà hướng đến đông đảo công chúng, ai cũng có thể tiếp cận được. Với một tiết tấu nhanh, vở diễn đòi hỏi các diễn viên tập trung cao độ. Đặc biệt, khi xem vở diễn này, người xem sẽ không phân biệt được rạch ròi đâu là diễn viên cải lương, đâu là diễn viên xiếc, tất cả hòa quyện làm một trong một tác phẩm có thông điệp về lòng tự tôn dân tộc.
Đạo diễn - NSƯT Trần Quang Khải chia sẻ, anh sẽ kể một câu chuyện dung dị về Phật hoàng Trần Nhân Tông có kết hợp nghệ thuật xiếc và cải lương cùng các yếu tố giải trí khác để tạo nên một vở diễn dễ hiểu, giản dị.
NSND Triệu Trung Kiên, Phó Giám đốc Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam cho biết, 2 vở xiếc cải lương trước đây là những tác phẩm dàn dựng theo lối truyền thống thể hiện qua nhiều trường đoạn, lớp lang, với sân khấu rộng lớn, dàn diễn viên đông đảo. Nhưng những vở diễn như vậy để bán vé, để duy trì cho đời sống của vở lâu dài là rất khó khăn. Vì thế, lần thứ 3 hợp tác, ngay từ đầu, ê kíp sản xuất đã tính đến yếu tố giải trí, rút gọn ngay từ khâu kịch bản cho đến khi vở diễn lên sàn. Thay vì đại cảnh là những lát cắt về Phật hoàng Trần Nhân Tông nhằm tối giản về phần nhân vật cải lương và quy chuẩn truyền thống, tạo nên sự linh hoạt, linh động cho tác phẩm.
Ban tổ chức cho biết, vé bán cho vở diễn "Trần Nhân Tông" được phân phối qua kênh Metaticket và công tác truyền thông được thực hiện bởi các sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
NSND Tống Toàn Thắng cho biết thêm, sau 3 đêm diễn bán vé, ê kíp có ý định sẽ biểu diễn định kỳ vở "Trần Nhân Tông" vào tối thứ 7 hàng tuần tại Trung tâm nghệ thuật IONAH.
Vở diễn "Trần Nhân Tông" sẽ chính thức công diễn vào 20h ngày 20, ngày 21 và 28/12 tại sân khấu vuông - rạp xiếc Trung ương (Trung tâm nghệ thuật IONAH.