Lần phát hành đặc biệt Báo An ninh Thủ đô tới nghị trường Quốc hội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong hành trình dài 45 năm qua, Báo An ninh Thủ đô đã được phát hành tới hàng triệu địa chỉ trên cả nước và ở nước ngoài. Dù vậy, có những địa chỉ nhận Báo An ninh Thủ đô hết sức đặc biệt và có lẽ không phải tờ báo nào cũng vinh dự được hiện diện!
Trên cương vị Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an đến Chủ tịch nước, đồng chí Trần Đại Quang luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt tới báo chí Công an nhân dân nói chung và Báo An ninh Thủ đô nói riêng

Trên cương vị Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an đến Chủ tịch nước, đồng chí Trần Đại Quang luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt tới báo chí Công an nhân dân nói chung và Báo An ninh Thủ đô nói riêng

Cuối tháng 7-2011, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIII diễn ra tại Hà Nội. Thời điểm đó, Quốc hội họp tại Hội trường Bộ Quốc phòng. Khi đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đang giữ cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an, Đại biểu Quốc hội khóa XIII (tại kỳ họp này, đồng chí Trần Đại Quang được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2011 - 2016). Đồng chí Trần Đại Quang là người đặc biệt yêu mến và quan tâm tới phát triển hệ thống báo chí Công an nhân dân, trong đó có Báo An ninh Thủ đô.

Đưa báo vào thẳng hội trường Quốc hội

Sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 thành công vào cuối tháng 5-2011, Quốc hội khóa XIII họp kỳ đầu tiên. Rất nhiều vị đại biểu dân cử lần đầu tiên được bầu vào Quốc hội, ra Hà Nội dự kỳ họp Quốc hội với tư cách đại biểu chính thức.

Dịp đó, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo hệ thống báo chí Công an tặng báo tới các vị đại biểu Quốc hội dự kỳ họp. Báo An ninh Thủ đô vinh dự được lãnh đạo Bộ Công an, Giám đốc CATP Hà Nội chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyển báo in An ninh Thủ đô hàng ngày tới 500 đại biểu Quốc hội. Phương án ban đầu là chuyển thẳng báo tới hội trường, nơi các đại biểu Quốc hội đang họp vào đầu giờ mỗi buổi sáng để các đại biểu dân cử có thể nắm bắt ngay các thông tin thời sự nóng hổi trong nước, ở Thủ đô Hà Nội và cả bình diện quốc tế, hỗ trợ tích cực cho công việc hàng ngày của các vị đại biểu tại nghị trường…

Ngày khai mạc kỳ họp, là phóng viên được cử theo dõi kỳ họp Quốc hội, tôi được Ban Biên tập tin tưởng giao nhiệm vụ đưa báo in vào hội trường nơi Quốc hội đang họp. Đầu giờ sáng, cơ quan cử tôi cùng lái xe chở 500 tờ báo tới Hội trường Bộ Quốc phòng - nơi khai mạc kỳ họp. Do chưa tính toán kỹ vì mới là ngày họp đầu tiên nên theo yêu cầu về an ninh, xe chở báo phải dừng ở cổng, cách điểm kiểm tra an ninh ở cửa hội trường khá xa, khoảng 600-700m. Do chỉ có mình tôi là phóng viên có thẻ được vào nên tôi phải vác hai lượt mới chuyển được 500 tờ báo vào tới cổng kiểm tra an ninh. Buổi sáng mùa hè nắng gắt, chuyển được 500 tờ báo vào cũng toát mồ hôi nhưng may vừa kịp giờ giải lao phiên họp buổi sáng, tờ An ninh Thủ đô đã tới được tay các vị đại biểu Quốc hội. Nhìn các vị đại biểu Quốc hội qua lại đều lấy một tờ An ninh Thủ đô, tôi thấy vô cùng hãnh diện. Đây quả là cơ hội hiếm có để quảng bá, nâng cao vị thế, hình ảnh của tờ báo!

Kênh thông tin đặc biệt

Ngày hôm sau, rút kinh nghiệm, tôi dùng xe máy vận chuyển báo, rút ngắn được nửa quãng đường (từ điểm gửi xe máy vào nơi kiểm tra an ninh ở cửa hội trường chỉ còn khoảng 300m)… Dù vậy, mới qua được vài hôm, công tác kiểm tra an ninh tại Hội trường Bộ Quốc phòng được chỉ đạo siết chặt hơn trước nên báo vào hội trường bị chậm hơn giờ giải lao và chỉ khi hết phiên họp buổi sáng, các vị đại biểu Quốc hội ra về mới nhận được báo.

Nhà báo Chính Trung

Nhà báo Chính Trung

Khi nghe phóng viên Báo An ninh Thủ đô phản ánh sự việc này, ngay bên lề phiên họp Quốc hội, đồng chí Trần Đại Quang gọi luôn các đồng chí phụ trách lực lượng cảnh vệ ở hội trường tới nghe phóng viên trình bày. Liền sau đó, đồng chí Trần Đại Quang chỉ đạo ngắn gọn: “Các đồng chí cần tạo mọi điều kiện để báo chí Công an tới được với các vị đại biểu Quốc hội sớm nhất. Bởi, báo chí Công an không chỉ phản ánh tình hình chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội nói chung mà còn rất nhiều thông tin về kỳ họp Quốc hội đang diễn ra và đặc biệt là nhiều mặt hoạt động của ngành Công an. Đây là kênh cung cấp thông tin đặc biệt quan trọng tới các vị đại biểu Quốc hội, để đại biểu Quốc hội dễ dàng tiếp cận, hiểu và nắm rõ hơn thông tin, hoạt động của ngành Công an chúng ta…”.

Sau đó, để đảm bảo yêu cầu về an ninh của kỳ họp, lực lượng Cảnh vệ và Văn phòng Quốc hội đã tạo điều kiện để hệ thống báo chí Công an nhân dân, trong đó có Báo An ninh Thủ đô chuyển báo in phát hành hàng ngày tới tận nơi các vị đại biểu Quốc hội, trước khi bước vào mỗi phiên họp.

Đây là phương thức hợp lý, thuận tiện và an toàn nhất để hệ thống báo chí Công an nhân dân tới được tay các vị đại biểu Quốc hội nhanh nhất mỗi ngày. Tất nhiên, bản thân tôi cũng không còn cơ hội “được” vác 500 tờ báo mỗi ngày vào hội trường Bộ Quốc phòng nữa để tập trung toàn diện vào việc đưa thông tin, phản ánh các hoạt động của nghị trường Quốc hội…

Một kỷ niệm rất nhỏ nhưng qua đó, có thể thấy được sự quan tâm đặc biệt của Cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang đối với báo chí Công an nhân dân nói chung và Báo An ninh Thủ đô nói riêng. Cũng nhờ sự quan tâm đó của đồng chí Trần Đại Quang cũng như nhiều thế hệ lãnh đạo Bộ Công an, CATP Hà Nội và Công an các địa phương, hệ thống báo chí Công an nhân dân, trong đó có An ninh Thủ đô vẫn đang ngày một lớn mạnh, nhận được sự tin cậy, tín nhiệm của đông đảo nhân dân, bạn đọc trong nước và quốc tế; hàng ngày, hàng giờ tích cực đóng góp vào thành tựu chung của lực lượng Công an nhân dân.