- Lầu Năm Góc vừa ký đơn đặt hàng tên lửa AIM-120 lớn nhất từ trước đến nay
- Đàn chim biển suýt nữa 'hạ' tiêm kích F/A-18 của Tây Ban Nha
Đợt triển khai lịch sử này đánh dấu một cột mốc chiến lược, đầu tiên của Tây Ban Nha vào việc bảo vệ không phận Iceland và mở rộng phạm vi hoạt động của NATO tại khu vực Bắc Cực đang ngày càng căng thẳng.
Hoạt động từ căn cứ không quân Keflavík, lực lượng Tây Ban Nha đang đảm nhận nhiệm vụ Cảnh báo Phản ứng Nhanh (QRA), củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu và tư thế răn đe của NATO tại khu vực Bắc Đại Tây Dương.
![]() |
Chiến đấu cơ F/A-18 Hornet |
Máy bay F/A-18 Hornet, được triển khai từ Căn cứ Không quân Ala 12 tại Torrejón, có khả năng thực hiện cả nhiệm vụ phòng thủ chống không quân và nhiệm vụ ngăn chặn trên không. Được trang bị hệ thống radar và tên lửa không đối không tiên tiến, máy bay được hỗ trợ bởi một đội ngũ hậu cần và bảo dưỡng đầy đủ để đảm bảo sẵn sàng 24/7 cho các nhiệm vụ đánh chặn.
Việc triển khai chúng đến Keflavík là một minh chứng rõ ràng cho Hệ thống Phòng thủ Tên lửa và Không quân Tích hợp (NATINAMDS) của NATO, đảm bảo phản ứng phối hợp của đồng minh đối với bất kỳ máy bay trái phép hoặc thù địch nào tiếp cận hoặc xâm nhập không phận đồng minh.
![]() |
Chiến đấu cơ F/A-18 Hornet |
Một điều quan trọng không kém là Iceland, mặc dù là thành viên sáng lập NATO, không duy trì lực lượng không quân quốc gia. An ninh quốc gia của họ hoàn toàn phụ thuộc vào việc triển khai luân phiên các tài sản không quân của đồng minh.
Do đó, biệt đội Tây Ban Nha không chỉ đáp ứng yêu cầu tác chiến mà còn đóng vai trò chính trị và biểu tượng: tái khẳng định nguyên tắc phòng thủ tập thể theo Điều 5 của Hiệp ước NATO. Điều này chứng minh cho cả các quốc gia thành viên lẫn các đối thủ tiềm tàng rằng NATO vẫn đoàn kết và cam kết bảo vệ chủ quyền và không phận của tất cả các đồng minh, bất kể quy mô hay vị trí địa lý của họ.
![]() |
Chiến đấu cơ F/A-18 Hornet |
Không quân Tây Ban Nha sở hữu một phi đội máy bay chiến đấu đa dạng và mạnh mẽ, với tổng cộng 171 máy bay chiến đấu. Trong đó bao gồm 69 chiếc Eurofighter Typhoon, 19 chiếc Northrop F-5B Freedom Fighter, 20 chiếc F/A-18A Hornet nguyên bản (EF-18A), 51 biến thể EF-18A MLU (Nâng cấp giữa vòng đời) và 12 máy bay EF-18B MLU hai chỗ ngồi, tạo nên một cơ cấu lực lượng linh hoạt, có khả năng đáp ứng nhiều yêu cầu tác chiến khác nhau.
Các máy bay này được phân bổ tại các căn cứ không quân quan trọng, bao gồm Torrejón , Zaragoza và Gando ở quần đảo Canary, đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu toàn diện cho cả quốc gia và NATO.
![]() |