Làm việc xuyên nghỉ lễ, phục vụ nhân dân cấp căn cước gắn chip

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Để phục vụ tốt nhất cho người dân trên địa bàn, Công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã triển khai các tổ công tác về xã, xuống thôn tiếp nhận và làm căn cước công dân gắn chip cho người dân trong những ngày nghỉ Tết dương lịch 2022.
Các tổ cấp căn cước công dân lưu động về xã cấp căn cước cho nhân dân

Các tổ cấp căn cước công dân lưu động về xã cấp căn cước cho nhân dân

Theo Chỉ huy Công an huyện Mỹ Đức, thời gian vừa qua cùng với các tổ cấp căn cước công dân cố định tại trụ sở, Công an huyện đã tổ chức triển khai các tổ cấp căn cước lưu động về xã cấp căn cước cho nhân dân. Việc làm này giúp người dân thuận lợi trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, không phải đi lại xa xôi, tiết kiệm thời gian, công sức.

Để tiếp tục phục vụ nhân dân tốt hơn, không chỉ làm việc trong ngày hành chính, Công an huyện Mỹ Đức đã bố trí 3 tổ công tác làm xuyên nghỉ lễ, nghỉ Tết. Trong 2 ngày 1-1-2022 đến 2-1-2022, nhiều CBCS đã cùng máy móc, thiết bị về xã Tuy Lai, Hợp Thanh và Hương Sơn của huyện Mỹ Đức để làm căn cước cho nhân dân.

Người dân đến làm căn cước trong ngày nghỉ Tết dương lịch

Người dân đến làm căn cước trong ngày nghỉ Tết dương lịch

Công an huyện Mỹ Đức cấp căn cước công dân xuyên nghỉ lễ phục vụ nhân dân

Công an huyện Mỹ Đức cấp căn cước công dân xuyên nghỉ lễ phục vụ nhân dân

Để người dân biết chủ trương về việc lực lượng Công an làm căn cước công dân cả ngày nghỉ Tết dương lịch, Công an huyện Mỹ Đức đã yêu cầu Công an các xã phối hợp với Đài truyền thanh xã thông báo rộng rãi lịch công tác cho nhân dân. Cùng với đó rà soát danh sách, lực lượng Công an phối hợp với Bí thư chi bộ, trưởng thôn đến tận nhà thông báo, mời nhân dân đến trụ sở làm căn cước.

Trong quá trình rà soát, đối với các trường hợp người cao tuổi, người gặp khó khăn trong việc di chuyển, lực lượng Công an xã sẽ phối hợp với các đơn vị cử người và phương tiện đến nhà đón công dân đến trụ sở làm căn cước. Ngoài ra, một số trường hợp đặc biệt không thể đến trụ sở, các tổ công tác sẽ căn cứ tình hình thực tế của đường truyền máy móc để đến tận nhà thu nhận và cấp căn cước công dân cho người dân.

CBCS tận tình, giúp đỡ nhân dân

CBCS tận tình, giúp đỡ nhân dân

Các tổ lưu động đến tận nhà cấp căn cước cho các trường hợp người dân không thể di chuyển đến trụ sở

Các tổ lưu động đến tận nhà cấp căn cước cho các trường hợp người dân không thể di chuyển đến trụ sở

Những chiếc ghế đơn sơ, cũ kỹ nhanh chóng được sử dụng hỗ trợ công tác lấy vân tay

Những chiếc ghế đơn sơ, cũ kỹ nhanh chóng được sử dụng hỗ trợ công tác lấy vân tay

Các cụ già được các CBCS hỗ trợ làm căn cước tại nhà

Các cụ già được các CBCS hỗ trợ làm căn cước tại nhà

Ghi nhận tại các điểm làm căn cước công dân gắn chip tại huyện Mỹ Đức trong đợt nghỉ lễ rất đông người dân đến làm căn cước. Lực lượng Công an cùng với hướng dẫn người dân làm căn cước cũng thường xuyên nhắc nhở nhân dân chấp hành các quy định phòng dịch sát khuẩn tay, giãn cách, đeo khẩu trang.

Niềm vui, phấn khởi trong ngày đầu xuân mới của nhân dân Tuy Lai, Hợp Thanh và Hương Sơn hiển hiện trên khuôn mặt, ánh mắt của người dân nơi đây khi đi giải quyết thủ tục hành chính đơn giản, nhanh, gọn và tiện lợi.

Với yêu cầu “làm hết việc chứ không hết giờ”, các tổ công tác không chỉ làm việc xuyên nghỉ lễ, mà còn liên tục làm việc thông trưa, thông tối chỉ đóng máy khi hội trường không còn người dân chờ đợi.

Trong hai ngày nghỉ lễ, các CBCS Công an huyện Mỹ Đức đã cấp được hơn 700 trường hợp

Trong hai ngày nghỉ lễ, các CBCS Công an huyện Mỹ Đức đã cấp được hơn 700 trường hợp

Bởi vậy, trong hai ngày 1-1 đến 2-1-2022, 3 tổ công tác lưu động của Công an huyện Mỹ Đức đã cấp căn cước công dân được cho hơn 700 trường hợp người dân. Trong đó, có nhiều công dân trên 100 tuổi đã được làm căn cước mới.

Trong những ngày tới, các tổ công tác của Công an huyện Mỹ Đức sẽ tiếp tục triển khai các tổ lưu động về các xã để làm căn cước công dân cho nhân dân trên địa bàn với mục tiêu 100% người dân đủ điều kiện làm căn cước sẽ được phục vụ tận tình, chu đáo.