Chĩa súng vào đầu, cắt tóc vợ để thỏa cơn say

Chĩa súng vào đầu, cắt tóc vợ để thỏa cơn say

ANTĐ - Có người nói "một túp lều tranh hai quả tim vàng" đã quá xưa, nhưng có lẽ trong thời buổi kinh tế thị trường này, nhiều người đi tìm chân lý ấy cũng khó lắm. Đó là điều chúng tôi muốn nói đến sự thật đắng lòng của những "ngôi nhà" đang rạn nứt và những người vợ bị ngược đãi.
Học sinh lớp 10 phát tán clip sex vì ghen tuông

Học sinh lớp 10 phát tán clip sex vì ghen tuông

ANTĐ - Liên quan đến vụ phát tán video clip có nội dung xấu tại trường Trung học phổ thông D trên địa bàn quận Hà Đông, TP Hà Nội như Báo ANTĐ đã đưa, sáng 19-4, Thượng tá Nguyễn Duy Hùng - Phó Trưởng Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội cho biết, đơn vị này đang khẩn trương phối hợp cùng các cơ quan liên quan củng cố hồ sơ để xử lý hình sự một số đối tượng liên quan trước pháp luật. 
Thiện phải thắng ác

Thiện phải thắng ác

ANTĐ - Dự luận xã hội lại chấn động về vụ giết người, cướp vàng ở Thường Tín. Kẻ sát nhân này cũng giống tên Luyện ở chỗ đều là thanh niên nông thôn, là người lao động bình thường, chưa có tiền án, tiền sự nhưng đều phạm tội ác rất dã man.
Vợ bé rủ vợ cả đánh ghen tàn bạo tình địch trẻ

Vợ bé rủ vợ cả đánh ghen tàn bạo tình địch trẻ

ANTĐ - Dù chỉ là vợ nhỏ của một người đàn ông tên là Trần P. nhưng khi nghe nói ông P. đang cặp bồ với một cô gái trẻ đẹp hơn, Trịnh Thị Lý đã cùng với vợ cả là Hồ Thị Quyên Di tổ chức đánh ghen tình địch với những chiêu thức tàn bạo.
Những kiểu phạm tội... quái đản

Những kiểu phạm tội... quái đản

ANTĐ - Bắt người giúp việc dội nước nóng vào âm hộ, dùng miệng để dọn bỉm, hay ép ăn ớt, ép ăn phân người. Tưởng như đó khó có thể xảy ra trong cả trí tưởng tượng nhưng đó là chuyện thực, mà chuyện thực lại xảy ra ngay tại Hà Nội. Đó cũng là nội dung đơn tố cáo của bà Phạm Kim Phương (SN 1953) ở Ứng Hòa, Hà Nội. Và đó không chỉ là một vụ án duy nhất mà đối tượng đã có hành vi phạm tội dã man tàn độc để hành hạ làm nhục người khác. Những hành vi phạm tội một cách quái đản như vậy đang trở nên phổ biến trong thời gian gần đây.
"Hoạn Thư" dọa điều âm binh làm 2 nữ sinh điên dại

"Hoạn Thư" dọa điều âm binh làm 2 nữ sinh điên dại

ANTĐ - Điều hai em lo nhất bây giờ là Nụ đe dọa sẽ “giết cả nhà” bằng cách xử lý “như một vụ tai nạn”, đúng như thách thức của Nụ trước đó với mẹ của H, rằng “thích chơi âm hay chơi dương”.
Mất đời con gái chỉ vì... 55 nghìn đồng!

Mất đời con gái chỉ vì... 55 nghìn đồng!

ANTĐ - Thấy bạn phải "bao" đi ăn mãi cũng ngại, cô bé G. 15 tuổi lỡ dại lấy của mẹ 55 nghìn đồng rồi mời bạn bè đi ăn uống. Bị mẹ phát hiện và la mắng, G bỏ nhà đi và sự việc đáng tiếc đã xảy ra!
Có dấu hiệu phạm tội làm nhục người khác

Có dấu hiệu phạm tội làm nhục người khác

ANTĐ - Sau khi Báo An ninh Thủ đô đăng bài “Dư luận phẫn nộ” về hành vi ngược đãi coi thường nhân phẩm công nhân lao động Việt Nam của Chủ quản lý A Vương người Trung Quốc khi ông này đổ keo 502 vào tay công nhân, tòa soạn đã nhận được nhiều phản hồi của bạn đọc. Rất nhiều ý kiến của các chuyên gia pháp luật cho rằng, A Vương có dấu hiệu phạm tội hình sự. Luật sư Nguyễn Hồng Bách đã có những phân tích cụ thể về dấu hiệu phạm tội “Làm nhục người khác” của đối tượng A Vương.
Thản nhiên bắt trộm lột quần áo giữa đường

Thản nhiên bắt trộm lột quần áo giữa đường

ANTĐ - Một nhóm người sau khi phát hiện tên trộm lấy cắp túi xách của một phụ nữ lớn tuổi đã thản nhiên lột bỏ quần áo của hắn và bắt đứng trần truồng giữa một con phố nhộn nhịp người qua lại.
Người chồng ác thú với vỏ bọc trí thức

Người chồng ác thú với vỏ bọc trí thức

ANTĐ - Trút xuống đầu vợ những trận bão đòn, quay clip cảnh làm nhục vợ, bắt vợ và mẹ vợ phải xem cảnh ân ái giữa mình và người tình... Ít ai có thể ngờ rằng đó là những hành động của một trí thức với hai tấm bằng đại học trong tay. Kẻ đó chính là Nguyễn Tiến Thịnh trú tại phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Khởi tố 2 đối tượng tàng trữ hơn 200 gói hêrôin

Khởi tố 2 đối tượng tàng trữ hơn 200 gói hêrôin

ANTĐ - Ngày 22-9 CATP Yên Bái cho biết đã khởi tố 2 đối tượng Nguyễn Thị Hoài, sinh năm 1970 trú tại tổ 1A phường Hồng Hà – thành phố Yên Bái và Trịnh Thị Kim Nga sinh năm 1971 trú tại tổ 13 phường Nguyễn Phúc – thành phố Yên bái có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.