Làm giả 'sổ đỏ' căn hộ thuê ở để lừa tiền người họ hàng bên chồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thuê căn hộ để ở, An nảy sinh ý đồ lừa tiền của người họ hàng bên chồng nên thuê người làm giả 'sổ đỏ' làm "mồi nhử".

Từ kết quả điều tra, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Phạm Thị Thanh An (SN 1996, trú ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Bị hại trong vụ án là bà Nguyễn Thị Mai Hương (SN 1966), chị họ của chồng An.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng đầu tháng 11-2020, Phạm Thị Thanh An thuê một căn hộ tại Chung cư Imperia ở phố Nguyễn Huy Tưởng (quận Thanh Xuân, Hà Nội) để ở. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, An đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của bà Nguyễn Thị Mai Hương.

An nói dối mình đã mua căn hộ đang ở và đang cần tiền trả ngân hàng để lấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà (sổ đỏ). Đồng thời, An thuê người làm giả 'sổ đỏ' căn hộ đang thuê để thế chấp, lừa vay tiền của bà Hương.

Bà Hương đồng ý cho An vay 132 triệu đồng, nhưng yêu cầu phải có sự chứng kiến của bà Lê Thị Thiển (SN 1960, dì ruột của chồng An) và phải có chồng của An chịu trách nhiệm cùng. Do đó, An đã bảo chồng là Nguyễn Đức Dậu đến nhà bà Hương để lập giấy vay tiền.

Đến đầu tháng 1-2021, An nảy sinh ý định làm giả 'sổ đỏ' căn hộ đang thuê với mục đích đưa cho bà Hương để bà này tin tưởng, tiếp tục cho vay tiền. Do đó, An vào mạng Internet liên hệ qua Zalo với một người tên “Nguyễn Long” (hiện người này đã xóa Zalo, hủy kết bạn với An và An không nhớ số điện thoại) để đặt làm 'sổ đỏ' giả.

Ngày 3-1-2021 có một người đàn ông (không rõ nhân thân lai lịch) đến gặp An. Hai bên thỏa thuận giá làm giả 'sổ đỏ' của căn hộ An đang thuê là 127 triệu đồng. An đưa trước cho người đàn ông này 7 triệu đồng cùng căn cước công dân của vợ chồng An để người đàn ông kia chụp lại bằng điện thoại di động.

Đến ngày 6-1-2021, theo hướng dẫn của người đàn ông trên, An lên Sân bay Quốc tế Nội Bài gặp một người phụ nữ (không rõ nhân thân lai lịch) nhận 'sổ đỏ' giả và trả nốt số tiền 120 triệu đồng theo thỏa thuận.

Sau khi có được 'sổ đỏ' giả, An rủ bà Thiển mang đến đưa cho bà Hương để bà này tin tưởng, tiếp tục cho vay tiền. Tin 'sổ đỏ' là thật, bà Hương đã nhiều lần cho An vay tiền. Số tiền vay được, An sử dụng kinh doanh tiền ảo và bị thua lỗ hết.

Khi nhận tiền, An hứa hẹn trong khoảng 2 tháng sẽ trả lại toàn bộ số tiền đã nhận. Hết thời hạn cam kết, không thấy An trả tiền nên bà Hương yêu cầu An ký hợp đồng mua bán, sang tên căn hộ cho bà Hương.

Trong vòng 1 tháng, nếu An hoàn trả số tiền vay, bà Hương sẽ trả lại 'sổ đỏ' và hợp đồng mua bán căn hộ trên. An đồng ý nên ngày 6-4-2021, thông qua văn phòng công chứng, An, Dậu và bà Hương ký hợp đồng chuyển nhượng căn hộ trên với giá 2,8 tỷ đồng.

Do An không trả tiền nên bà Hương đã mang 'sổ đỏ' đứng tên vợ chồng An đến văn phòng đăng ký đất đai quận Thanh Xuân để làm thủ tục sang tên. Tại đây, bà Hương được biết 'sổ đỏ' trên là giả nên đã trình báo Công an TP Hà Nội điều tra làm rõ.

Với hành vi nêu trên và sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Phạm Thị Thanh An 10 năm tù về các tội danh bị truy tố.