Làm giả giấy tờ chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng

(ANTĐ) - Ngày 15-4-2010, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Thế Huy (SN 1983, trú tại ngõ 6, đường Lý Tự Trọng, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Làm giả giấy tờ chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng

(ANTĐ) - Ngày 15-4-2010, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Thế Huy (SN 1983, trú tại ngõ 6, đường Lý Tự Trọng, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Bị cáo Huy tại phiên tòa sơ thẩm

Bị cáo Huy tại phiên tòa sơ thẩm

Huy là đối tượng không có nghề nghiệp thuê nhà trọ tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy. Huy thường xuyên thuê xe ôtô của chị Nguyễn Thị Thanh, trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa và luôn thanh toán đầy đủ đúng hẹn khiến chị Thanh rất tin tưởng. Khi thấy “cá đã cắn câu”, Huy liền lên kế hoạch lấy xe ôtô thuê được mang đi cầm cố.

Cuối tháng 8-2008, Huy gặp chị Thanh hỏi thuê xe ôtô tự lái. Chị Thanh đã cho Huy thuê chiếc xe ôtô Ford Everest BKS: 30M-6408 với giá 25 triệu đồng/tháng. Vẫn như mọi lần Huy để lại sổ hộ khẩu, chứng minh  nhân dân cùng số tiền đặt cọc là 10 triệu đồng. Nhận xe xong, Huy qua môi giới cầm chiếc xe này cho anh Trần Trung Thành trú tại Yên Mỹ, Hưng Yên. Do ôtô là tài sản có giá trị lớn nên anh Thành yêu cầu Huy phải có đầy đủ giấy tờ thì mới cho vay tiền. Thấy vậy, Huy đã làm giả toàn bộ giấy tờ với cái tên giả Nguyễn Thái Huy.

Và để anh Thành tin tưởng, Huy đã hỏi tên tuổi địa chỉ của anh Thành và làm giả luôn cả giấy… mua bán xe ôtô giữa Huy và anh Thành có chữ ký xác nhận của bà Phạm Kim Dung - Phó Chủ tịch UBND phường Ngã Tư Sở cùng “dấu đỏ” của UBND phường này. Thấy Huy có giấy tờ đầy đủ nên anh Thành cho Huy vay 440 triệu đồng. Huy trả cho người môi giới 4 triệu đồng còn mình nhanh chóng nướng hết số tiền trên vào sới bạc. Hai tháng sau, anh Thành mới biết chiếc xe trên là vật chứng của vụ án nên đành ngậm ngùi mang chiếc xe giao nộp CQĐT.

CQĐT đã trưng cầu giám định chữ ký và con dấu của Chủ tịch UBND phường Ngã Tư Sở tại hợp đồng mua bán xe của Huy và anh Thành. Kết quả, tất cả đều là giả. Ngoài chiếc xe Ford, Huy thuê 4 chiếc xe ôtô khác của chị Thanh và đều mang đi cầm tại nhiều nơi khác nhau. Tổng số tiền Huy chiếm đoạt của các bị hại là gần 2,5 tỷ đồng. Điều tra mở rộng, Huy khai nhận cũng bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, Huy đã chiếm đoạt của bị hại khác hơn 1 tỷ đồng.

Huy khai rằng, để hoàn thành những giấy tờ giả trên, Huy đã thực hiện với sự “trợ giúp” của hai đối tượng là Hải và Hiếu. Nhưng khi CQĐT xác minh theo địa chỉ Huy khai thì không thể xác định nhân thân lai lịch của hai đối tượng này nên CQĐT đã tách rút hồ sơ xử lý sau. Như vậy, toàn bộ số tiền Huy lừa đảo có trị giá là 3,575 tỷ đồng. Chỉ trong vòng hơn 2 tháng, Huy đã nướng sạch tất cả số tiền này vào “chiếu bạc”.

Tại phiên tòa, kiểm sát viên đã nhận định, bị cáo Huy đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của Cơ quan tổ chức và đề nghị mức án đối với bị cáo từ 15 năm đến 20 năm tù giam. Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Huy mức án 15 năm tù giam. Ngoài ra, bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho những bị hại.        

Nguyễn Hiếu