Làm giả chứng minh nhân dân chiếm đoạt cước viễn thông

(ANTĐ) - Ngày 27-10, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Chiến (SN 1982, trú tại Bình Giang, Bình Sơn, Lục Nam, Bắc Giang) cùng 3 đồng phạm với tội danh “sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan, tổ chức”, thủ đoạn chính là làm giả CMND để chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng cước viễn thông.

Làm giả chứng minh nhân dân chiếm đoạt cước viễn thông

(ANTĐ) - Ngày 27-10, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Chiến (SN 1982, trú tại Bình Giang, Bình Sơn, Lục Nam, Bắc Giang) cùng 3 đồng phạm với tội danh “sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan, tổ chức”, thủ đoạn chính là làm giả CMND để chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng cước viễn thông.

Chiến cùng đồng phạm tại phiên tòa chiều qua

Chiến cùng đồng phạm tại phiên tòa chiều qua

Trung tâm dịch vụ khách hàng thuộc Công ty Dịch vụ Viễn thông Vinaphone có đơn tố cáo khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn của một số khách hàng đã sử dụng CMND giả đăng ký hòa mạng thuê bao trả sau, phát sinh cước lớn bất thường, trốn thanh toán cước. Tiếp nhận tin tố giác trên, ngày 11-1-2010 tại điểm giao dịch trên đường Lạc Long Quân, CQĐT đã phát hiện 2 đối tượng sử dụng CMND giả để đăng ký hòa mạng.

Qua kiểm tra thu giữ phát hiện trong người 2 đối tượng tàng trữ tới… 25 CMND khác nhau. CQĐT đã nhanh chóng xác minh lý lịch của 2 đối tượng này là Nguyễn Văn Chiến và Nguyễn Đình Hiếu (SN 1984, trú tại thôn Đồng Bản, xã Bình Sơn). Khám xét nhà Chiến, CQĐT tiếp tục thu giữ thêm 21 CMND và một số hợp đồng thuê bao di động trả sau.

Tại CQĐT, Chiến khai nhận, từ tháng 10-2009 đã mua 1 CMND mang tên Phí Văn Ngọc với giá 100.000 đồng. Chiến đã thay ảnh của mình vào CMND, ép lại plastic rồi mang đến Bưu điện Bờ hồ đăng ký 1 sim thuê bao để sử dụng. Liên tiếp sau đó, Chiến đã thu mua CMND rồi bằng thủ đoạn tương tự đăng ký thuê bao trả sau của các nhà mạng để bán lấy tiền.

Sau đó, Chiến rủ rê Hiếu, Nguyễn Thị Linh (SN 1986, trú tại thôn Gàng, Vô Tranh, Lục Nam, Bắc Giang) và Nông Văn Toàn cùng tham gia. Tính đến ngày bị bắt, Chiến và đồng phạm đã dùng 16 CMND giả đăng ký 110 sim điện thoại thuê bao trả sau của các công ty dịch vụ viễn thông Vinaphone, Mobifone, Viettel. Chiến đã bán toàn bộ số sim trên thu lợi bất chính gần 6 triệu đồng. Theo thông báo của các công ty trên, tổng cước phát sinh 111 sim điện thoại nêu trên lên tới gần 210 triệu đồng.

VKSND thành phố Hà Nội đã truy tố 4 bị cáo trên với tội danh “Sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo điểm b, c khoản 2 Điều 266 - BLHS. Riêng Nông Văn Toàn bỏ trốn nên CQĐT đã phát lệnh truy nã trên toàn quốc khi nào bắt được sẽ xử lý sau. Tại phiên tòa, đại diện VKS đã cáo buộc bị cáo Nguyễn Văn Chiến đã làm phát sinh nợ cước 62 triệu đồng, Hiếu là 54 triệu đồng còn Linh là 66 triệu đồng.

Sau khi xem xét mức độ phạm tội của mỗi bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt Chiến 42 tháng tù giam, Hiếu và Linh mỗi bị cáo 30 tháng tù. Ngoài ra, các bị cáo còn phải có trách nhiệm bồi thường số tiền bị thất thoát của các công ty viễn thông trên.

 Nguyễn Thủy