Phần lớn thủ phạm xâm hại tình dục trẻ em là người quen

Phần lớn thủ phạm xâm hại tình dục trẻ em là người quen

ANTD.VN - Trong 5 năm trở lại đây, cả nước phát hiện trên 8.200 vụ xâm hại trẻ em. Đáng chú ý, nếu trước kia, các vụ việc chủ yếu xảy ra ở vùng sâu vùng xa, thì hiện nay, được phát hiện ở các thành phố lớn. Qua những vụ án cho thấy, phần lớn thủ phạm của những vụ xâm hại tình dục trẻ em lại là người quen. Đây cũng chính là một nguyên nhân khiến hành vi phạm tội diễn ra trong một thời gian dài mới bị phát hiện.
Gần 10.000 trẻ em bị xâm hại từ việc sử dụng mạng

Gần 10.000 trẻ em bị xâm hại từ việc sử dụng mạng

ANTĐ - Đó là thông tin được đưa ra tại tọa đàm “Chính sách về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng” do Bộ LĐ-TB&XH và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc - UNICEF khu vực Đông Á - Thái Bình Dương tổ chức sáng 29-3.

Xâm hại tình dục trẻ em – Nguyên nhân và các giải pháp phòng chống

Xâm hại tình dục trẻ em – Nguyên nhân và các giải pháp phòng chống

ANTĐ - Trước diễn tiến, tính chất phức tạp, đáng báo động của tình hình xâm hại tình dục trẻ em hiện nay, ngày 17-4, Học viện CSND phối hợp với Văn phòng dự án Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh đã tổ chức Hội thảo “Xâm hại tình dục trẻ em ở Việt Nam – Nguyên nhân và các giải pháp phòng chống”. Hội thảo thu hút sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học có uy tín trong và ngoài lực lượng CAND.
Điên cuồng sát hại người tình đồng giới

Điên cuồng sát hại người tình đồng giới

ANTĐ - Một người đàn ông được cho là tốt bụng đã chết dưới tay của kẻ mới ở tuổi vị thành niên. Nhưng qua điều tra, cảnh sát phát hiện những bí mật gây sốc về nạn nhân cũng như nguyên nhân gây án.
Giam cầm 3 con gái trong 2 năm, cha mẹ bị bỏ tù

Giam cầm 3 con gái trong 2 năm, cha mẹ bị bỏ tù

ANTĐ - Một cặp đôi là mẹ ruột và cha dượng sống tại Arizona, Mỹ, vừa bị cảnh sát bắt giữ, với cáo buộc bắt cóc và lạm dụng trẻ em đối với chính 3 cô con gái của mình. 
Lạm dụng tình dục trẻ em nam: Khung hình phạt quá nhẹ

Lạm dụng tình dục trẻ em nam: Khung hình phạt quá nhẹ

ANTĐ - Theo quy định của BLHS, mọi hành vi quan hệ tình dục với trẻ em dưới 13 tuổi, dù trẻ bị cưỡng bức hay đồng ý đều cấu thành và bị xử lý về tội “hiếp dâm trẻ em”. Trên thực tế, trong số trẻ em bị xâm hại tình dục có nhiều trường hợp là bé trai, song cơ quan tố tụng lại không xử lý về tội danh hiếp dâm mà chuyển sang tội “Dâm ô với trẻ em” với khung hình phạt không tương xứng.
Anh rủ bạn cưỡng hiếp em gái 14 tuổi

Anh rủ bạn cưỡng hiếp em gái 14 tuổi

ANTĐ -Trong một vụ lạm dụng tình dục trẻ em mới đây tại bang Kerala (Ấn Độ), một bé gái 14 tuổi bị anh trai và bạn của tên này cưỡng hiếp suốt hai năm trời.
Đưa tin sai, BBC bồi thường gần 300.000 USD

Đưa tin sai, BBC bồi thường gần 300.000 USD

ANTĐ - Hãng truyền thông BBC đã bồi thường cho ông Alistair McAlpine 293.480 USD vì đưa tin nhầm chính trị gia người Anh này là kẻ ấu dâm trong chương trình ăn khách “Newsnight” của hãng này.