Không nên lạm dụng các sản phẩm lợi khuẩn

Không nên lạm dụng các sản phẩm lợi khuẩn

ANTĐ - Probiotic là những vi khuẩn hoặc nấm men có ích hỗ trợ khôi phục sự cân bằng trong đường ruột. Chỉ cần trẻ chán ăn, dị ứng hay tiêu chảy, táo bón là nhiều phụ huynh cho trẻ bổ sung probitic. Tuy nhiên, chuyên gia cho biết, lệ thuộc vào sản phẩm này sẽ gây tác dụng phụ.
Quỹ Bảo hiểm y tế đang bị bòn rút

Quỹ Bảo hiểm y tế đang bị bòn rút

ANTĐ - Bảo hiểm xã hội (BHXH TP Hà Nội) cho biết, qua thanh tra, kiểm tra việc sử dụng quỹ BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh trong năm 2012, cơ quan này đã từ chối chi trả gần 7 tỷ đồng vì lý do bệnh viện lạm dụng quỹ. Ngược lại, nhiều BV lên tiếng rằng họ đang phải chấp nhận ôm nợ hàng tỷ đồng vì nếu siết chặt dịch vụ, chỉ định thuốc thì bệnh nhân BHYT sẽ bị thiệt thòi.

Gần 30% cán bộ, công chức lạm dụng rượu

Gần 30% cán bộ, công chức lạm dụng rượu

ANTĐ - Một đề tài nghiên cứu khoa học của BV Tâm thần Hà Nội năm 2012 vừa được công bố cho thấy, lạm dụng rượu, nghiện rượu là nguyên nhân làm gia tăng các bệnh lý tâm thần do rượu. 
50% mẫu rau tồn dư thuốc bảo vệ thực vật

50% mẫu rau tồn dư thuốc bảo vệ thực vật

ANTĐ - Là thông tin được đưa ra tại hội thảo “Quản lý an toàn thực phẩm đối với sản xuất và kinh doanh rau quả ở quy mô nhỏ”, do Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn tổ chức sáng qua 19-12. 
Chỉ một trận ốm là... sạt nghiệp

Chỉ một trận ốm là... sạt nghiệp

ANTĐ - Một bộ phận khá đông người dân nước ta dù đã thoát nghèo song vẫn đang sống rất gần với ngưỡng nghèo. Chỉ cần một trận ốm đau, bệnh tật kéo dài hoặc tai nạn rủi ro là... sạt nghiệp(!) Họ sẽ nhanh chóng bị tái nghèo bởi gánh nặng chi phí y tế quá cao.

Chỉ lợi cho số ít người

Chỉ lợi cho số ít người

ANTĐ - Anh Nguyễn Văn Hải (Sơn Tây, Hà Nội) cho rằng việc một số chuyên gia kiến nghị cho phép bác sĩ được kê đơn thực phẩm chức năng (TPCN) chỉ mang lại lợi ích cho một bộ phận.
Tệ nạn nguy hiểm từ... thuốc ho

Tệ nạn nguy hiểm từ... thuốc ho

ANTĐ - Thời gian gần đây, giới trẻ truyền tai nhau về một vài loại thuốc tân dược uống vào là “lâng lâng, phê phê”, mà lại rất rẻ tiền, chẳng bị cấm. Thế là những “dân chơi ít tiền”, đặc biệt là  học sinh đã rủ nhau mua về sử dụng. Đã  có không ít hậu quả xảy ra, là lời cảnh tỉnh cho những bạn trẻ ham vui hoặc thích thể hiện bản thân. 
Lạm dụng kháng sinh làm tăng nhiễm khuẩn bệnh viện

Lạm dụng kháng sinh làm tăng nhiễm khuẩn bệnh viện

ANTĐ - Tại hội nghị Triển khai kế hoạch hành động quốc gia về tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám chữa bệnh do Bộ Y tế tổ chức ngày 2-10, GS.TS Trần Quỵ, Chủ tịch Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn BV Hà Nội cho biết, tỷ lệ nhiễm khuẩn BV của nước ta hiện dao động 5-8%. 
Bệnh viện “lách luật” thu lợi

Bệnh viện “lách luật” thu lợi

ANTĐ - Cơ quan BHXH Việt Nam cho biết, ở các BV đã triển khai viện phí mới, chất lượng khám chữa bệnh phần nào đã được cải thiện, song ngược lại, qua giám sát phát hiện tình trạng lạm dụng dịch vụ có xu hướng tăng, nhiều nơi còn sử dụng các chiêu “lách luật” rất tinh vi nhằm thu lợi tối đa.

 “Khoán” định mức chiếu chụp trong BV: Ranh giới mong manh

“Khoán” định mức chiếu chụp trong BV: Ranh giới mong manh

ANTĐ - Việc cho tư nhân đầu tư máy móc y tế tại các BV công theo chủ trương xã hội hóa y tế trong những năm qua, bên cạnh mặt tích cực thì những hạn chế cũng đang bộc lộ rõ nét. TS.BS Vũ Xuân Phú, Phó Giám đốc BV Phổi Trung ương trao đổi với chúng tôi về lĩnh vực này.

Viện phí tăng, thuốc BHYT cũng bị lạm dụng

Viện phí tăng, thuốc BHYT cũng bị lạm dụng

ANTĐ - Cùng một loại thuốc, do cùng nhà sản xuất nhưng khi cung ứng vào các BV lại có mức giá khác nhau. Bên cạnh đó, khung giá viện phí mới được triển khai chưa lâu nhưng tình trạng lạm dụng thuốc BHYT trong các BV cũng tăng cao.
Châu Phi và những cơn say bất tận

Châu Phi và những cơn say bất tận

ANTĐ - Tại Worcester, vùng quê nghèo ở phía nam Nam Phi, hình ảnh dòng người xếp hàng dài chờ mua rượu đã trở nên quen thuộc. Không chỉ Nam Phi, tình trạng lạm dụng rượu bia giờ không còn quá xa lạ tại các quốc gia ở lục địa đen. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hơn 25% dân số châu Phi bị nát rượu, tỷ lệ cao nhất trên thế giới.