Làm đẹp đừng quên da cổ

ANTĐ - Phụ nữ thường đầu tư rất nhiều thời gian, tiền bạc để chăm sóc da và tóc, nhưng lại thường không chú ý đến chăm sóc vùng da ở cổ. 

Da cổ rất nhạy cảm nếu không được chăm sóc nó sẽ mất dần tính đàn hồi, có nhiều nếp nhăn báo hiệu cho sự lão hóa xuất hiện cho dù bạn mới chỉ ở độ tuổi 30. Ngoài ra, có nhiều hoạt động sai tư thế cũng làm cho cột sống ở cổ gặp nhiều khó khăn và có thể gây nên hiện tượng căng cơ, chuột rút không chỉ làm ảnh hưởng đến da mà cả sức khỏe của chúng ta. Vì vậy, bạn nên chú ý chăm sóc da vùng cổ.

Massage: Dùng kem dưỡng ẩm da thoa đều lên 2 tay, sau đó bắt đầu massage theo chiều từ dưới hàm lên đến tai và ngón tay cái của bạn phải ở bên kia của yết hầu. Làm lần lượt từng vùng da cổ rồi dùng đầu ngón tay massage vùng da dưới cổ, nơi tiếp giáp với ngực của bạn. Bạn có thể dùng một cái khăn mặt cho việc massage này. 

Tạo sự săn chắc, đàn hồi: Dùng 2 cốc nước (1 nóng 1 lạnh) sau đó bạn lấy mấy miếng gạc thấm vào từng cốc nước đắp lên vùng da ở cổ khoảng 2-3 phút làm như vậy 4-5 lần sẽ giúp da cổ có được sự săn chắc và đàn hồi cao. Nếu muốn hiệu quả hơn bạn nên dùng kết hợp với tinh dầu thơm của bạc hà, hoa chanh, hoa bia, hoa cúc vừa làm cho bạn đẩy lùi được stress vừa có làn da mịn màng. Ngoài ra, bạn nên tránh các tư thế ngủ như gối cao đầu và làm việc phải cúi nhiều vì nó có thể làm cho da cổ chảy xệ và mất tính đàn hồi.

Mặt nạ: Việc chăm sóc da cổ bình thường bạn hãy làm như đối với chăm sóc da mặt: 1 thìa cà phê mật ong, 1 thìa bơ và 1 lòng đỏ trứng gà. Trộn đều hỗn hợp và cho vào 1 cái khăn mặt quấn nhẹ quanh cổ sau đó nằm xuống thư giãn thoải mái. Sau 15 phút rửa lại bằng nước ấm và thoa kem dưỡng ẩm. Đối với làn da có nhiều nếp nhăn ở cổ dùng dầu quả hạnh và dầu ôliu thoa lên một lớp giấy được đặt trên da và dùng một miếng gạc quấn nhẹ sau 20-25 phút rửa sạch bằng nước ấm và thoa kem dưỡng da. Để lấy lại độ mịn màng của làn da ở cổ bạn nên dùng khoai tây kết hợp với 1 thìa dầu thực vật, 1 lòng đỏ trứng gà (mặt nạ này dùng ở nhiệt độ cao hơn nhiệt độ cơ thể một chút), để 20 phút sau đó rửa bằng nước ấm.