Tham nhũng vặt đã giảm

Tham nhũng vặt đã giảm

ANTĐ - Tình trạng chi trả chi phí không chính thức cho cán bộ thực hiện thủ tục (còn gọi là “tham nhũng vặt”) ở Việt Nam đã giảm nhẹ trong những năm qua. 
Trẻ hái nhầm “trái đắng”: Sao đổ hết lên đầu “liên kết”?

Trẻ hái nhầm “trái đắng”: Sao đổ hết lên đầu “liên kết”?

ANTĐ - Chuyện sai sót trong khâu xuất bản giờ đã trở thành chuyện bình thường. Bình thường tới mức, khi liên hệ với một lãnh đạo ngành, sau khi phóng viên trình bày vấn đề và đề xuất xin được phỏng vấn, vị lãnh đạo đã trả lời đại ý rằng: có sai sót đó thật à, chắc lại sách liên kết rồi, các vị đó là làm ăn bạt mạng lắm. Chúng tôi sẽ rà soát kiểm tra lại, có vấn đề gì sẽ trao đổi cùng phóng viên…
Tất cả xe taxi cần phải lắp thiết bị giám sát hành trình?

Tất cả xe taxi cần phải lắp thiết bị giám sát hành trình?

ANTĐ - Ông Khuất Việt Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải, Bộ Giao thông –Vận tải cho rằng: "Cần có quy định bắt buộc tất cả các xe taxi phải lắp các thiết bị giám sát hành trình, và các thiết bị ấy phải được giám sát thường xuyên bởi các cơ quan quản lý nhà nước về giao thông vận tải trên địa bàn..."
Rút “thẻ đỏ” ngay!

Rút “thẻ đỏ” ngay!

ANTĐ - Những thông tin về các Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty Nhà nước báo cáo với Thủ tướng Chính phủ vừa qua đã phác thảo một bức tranh nhiều màu sáng, tối đan xen. Dù đóng góp xấp xỉ 40% vào GDP cũng như nguồn thu ngân sách, nhưng kết quả sản xuất kinh doanh của một số Tập đoàn, Tổng công ty giảm so với 2011 hoặc không hoàn thành kế hoạch, thậm chí thua lỗ. 
Tham nhũng doanh nghiệp nghiêm trọng tại châu Á

Tham nhũng doanh nghiệp nghiêm trọng tại châu Á

ANTĐ - Kết quả “Khảo sát đưa hối lộ 2012” của Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI), được thực hiện với hơn 3.000 lãnh đạo cấp cao các doanh nghiệp tại 30 quốc gia châu Á, đã cho thấy nạn đưa hối lộ diễn ra rất nghiêm trọng. Đứng đầu “danh sách đen” này là Malaysia, Indonesia, Ấn Độ...
Mua qua mạng bán tín bán nghi

Mua qua mạng bán tín bán nghi

ANTĐ - Sử dụng phiếu giảm giá của các trang mua bán trên mạng có thể tiết kiệm đến 50-70% khi sử dụng các dịch vụ là điều hấp dẫn với người tiêu dùng. Tuy nhiên, trước “sự kiện” đóng cửa Công ty Nhóm mua, chị Nguyễn Tố Lan, Nguyễn Khuyến, Đống Đa thực sự lo ngại về độ tin cậy của các giao dịch kiểu này. 
Hàng nghìn doanh nghiệp sắp “khai tử”

Hàng nghìn doanh nghiệp sắp “khai tử”

ANTĐ - Hiện có tới 59 quốc gia, vùng lãnh thổ xuất khẩu nông sản, nguyên liệu vào Việt Nam, nhưng chỉ có hơn chục quốc gia hoàn thành hồ sơ kiểm dịch và truy xuất. Hạn cuối cùng là ngày 31-12-2012, nước nào chưa đăng ký sẽ “đóng cửa”, đồng nghĩa việc hàng nghìn doanh nghiệp Việt Nam đang làm ăn với đối tác nước ngoài sẽ bị “khai tử”.

“Đại gia” hay “sâu mọt” đục ruỗng nền kinh tế?

“Đại gia” hay “sâu mọt” đục ruỗng nền kinh tế?

ANTĐ - Một trong những đặc điểm của nền kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa là sự xuất hiện ồ ạt của các doanh nghiệp tư nhân và sự xuất hiện như từ trên trời rơi xuống những tỷ phú, những người nhanh chóng khống chế nhiều lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế và đóng góp cho sự ổn định và phát triển đất nước. 
Hành vi sản xuất, buôn bán dược phẩm giả và chế tài pháp luật

Hành vi sản xuất, buôn bán dược phẩm giả và chế tài pháp luật

ANTĐ - Thời gian gần đây, trên thị trường xuất hiện hàng loạt các mặt hàng, sản phẩm làm giả, nhái thương hiệu. Đặc biệt nghiêm trọng là tình trạng thuốc giả, sản phẩm chức năng giả được sản xuất, nhập khẩu trà trộn vào thị trường đang là mối họa lớn đầu độc người tiêu dùng, gây thiệt hại cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính. 
Phải lường trước rủi ro

Phải lường trước rủi ro

ANTĐ - Mấy chục năm nay, Trung Quốc luôn là một trong những bạn hàng lớn của Việt Nam. Theo Tổng cục Hải quan, riêng nửa đầu năm 2012, tổng kim ngạch xuất khẩu của nước ta sang Trung Quốc đã đạt tới 6,1 tỷ USD. Các mặt hàng “đầu bảng” xuất khẩu sang thị trường này đều chiếm tỷ trọng lớn trong nền sản xuất như thủy sản, rau quả, hạt điều, cao su, gỗ, gạo, sắn… tới hàng trăm triệu USD. Chỉ cần một động thái nhỏ, một chính sách hoặc thuế suất thay đổi cũng khiến doanh nghiệp và sản xuất nước ta lao đao.

Vững tâm được bao lâu?

Vững tâm được bao lâu?

ANTĐ - Hàng triệu người tiêu dùng Thủ đô Hà Nội có cảm giác an toàn, được bảo vệ khi chương trình “Hành động vì quyền lợi người tiêu dùng năm 2012” chính thức triển khai. 
Chưa đến Tết đã lo

Chưa đến Tết đã lo

ANTĐ - Nhìn tờ lịch mới, chị Nguyễn Bích Mai, có cửa hàng kinh doanh tạp phẩm trên phố Ngô Sỹ Liên, quận Đống Đa thở dài.
Ước mơ đưa nhà rường vươn ra thế giới

Ước mơ đưa nhà rường vươn ra thế giới

ANTĐ - “Tính mình lạ lắm, mình chỉ làm những gì đam mê, kể cả trong chuyện làm ăn. Mình đến với nhà rường cũng vì thế, ngoài chuyện làm ăn thì đó còn là đam mê”, Quế bộc bạch.
Đau mắt là khổ lắm đấy!

Đau mắt là khổ lắm đấy!

ANTĐ - Này bác, vừa có một ông Tổng ngành điện, trước mặt bàn dân thiên hạ đã ngậm ngùi rớt nước mắt thương các thuộc cấp nhận lương quá… cao đấy.
Sức mạnh tín dụng nhỏ

Sức mạnh tín dụng nhỏ

ANTĐ - Tại Hội nghị cấp cao thế giới lần thứ 5 về tín dụng nhỏ ở Tây Ban Nha, các chuyên gia kinh tế LHQ và quốc tế đều khẳng định tín dụng nhỏ ngày càng trở thành công cụ hiệu quả cao trong cuộc chiến chống đói nghèo trên thế giới.
 
Tỷ phú "mổ" lốp xe

Tỷ phú "mổ" lốp xe

ANTĐ - Ông Nguyễn Trầm ở thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi là một trong những người đầu tiên biến lốp xe phế thải thành "vàng" của làng "xẻ thịt" lốp xe. Nhạy bén, kiên trì gắn bó với nghề hơn 30 năm nay, giờ ông Trầm đã có một cơ ngơi như từng mơ ước.
Phần 1: Thuê thám tử... kén rể cho con gái

Phần 1: Thuê thám tử... kén rể cho con gái

ANTĐ - Từ lúc 35 tuổi, bà Loan đã phải chịu cảnh mẹ góa con côi với bao khó khăn tủi hờn để nuôi con gái nên người. Nay trước việc hệ trọng cả đời của con gái, bà không thể làm ngơ khi chàng trai do con gái đưa về có nhiều điểm cần xác minh.
Không lâu dài được

Không lâu dài được

ANTĐ - Loanh quanh mãi tại một siêu thị điện máy trên đường Xuân Thủy, bạn Lê Thị Diễm Lộc - Mỹ Đình, Hà Nội vẫn chưa quyết định chọn mua chiếc laptop nào...
Cũng đành... lép vế

Cũng đành... lép vế

ANTĐ - Dường như đối với các doanh nghiệp Việt Nam, bàn chuyện cạnh tranh với hàng hóa Trung Quốc ngay trên “sân nhà” là điều không tưởng. Ngoài chuyện hàng hóa của họ tràn vào đường nhập khẩu chính ngạch, tiểu ngạch, hàng lậu. Một số doanh nghiệp còn tiếp tay “đánh” hàng từ phía Bắc vào tiêu thụ, thu lợi nhuận lớn, đồng thời rất hiếm thấy có cuộc hội thảo, hội nghị nào “mổ xẻ” cách làm ăn khôn khéo cũng như “mưu mẹo” của họ…