Tự tạo ra may mắn

Tự tạo ra may mắn

ANTĐ - Hai người bạn thân thời thơ ấu là Max và Jim tình cờ gặp lại nhau trong công viên sau nhiều năm mất liên lạc, giờ đây họ đã lên chức ông. Max là một doanh nhân thành đạt nổi tiếng trong vùng, trông ông rất hồng hào khỏe mạnh và phong độ còn Jim thì già nua, khắc khổ, ốm yếu và sống trong cảnh nghèo khó.
Thật là nhiêu khê

Thật là nhiêu khê

ANTĐ - Tôi có mức lương hưu hơn hai triệu đồng mỗi tháng, có được coi là người nghèo không bác?
Doanh nghiệp “dễ thở” hơn

Doanh nghiệp “dễ thở” hơn

ANTĐ - Các đại biểu Quốc hội vừa thảo luận về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), được kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích cho các doanh nghiệp. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, quyền làm ăn, quyền kinh doanh là quyền quan trọng của công dân. Cần làm rõ về quy định kinh doanh có điều kiện, không tùy tiện hạn chế quyền tự do kinh doanh của công dân. Hầu hết các đại biểu đều cho rằng, Luật sửa đổi lần này khá hoàn thiện, khắc phục cơ bản những rào cản, rút gọn thủ tục đăng ký kinh doanh, tạo điều kiện cho mọi công dân tự do kinh doanh.      
Tha hồ “ăn theo” World Cup

Tha hồ “ăn theo” World Cup

ANTĐ - World Cup 2014 đã khai mạc rạng sáng nay (theo giờ Việt Nam) kéo theo sự nở rộ của các dịch vụ ăn theo. Từ quán cà phê, bán đồ ăn nhanh, kinh doanh quần áo thể thao cho đến… dịch vụ cầm đồ, cho vay lãi cũng nắm lấy cơ hội làm ăn 4 năm mới có một lần này.
Không để “cái sảy nảy cái ung”

Không để “cái sảy nảy cái ung”

ANTĐ - Với một số vụ việc manh động có ý đồ phá hoại vừa xảy ra, các doanh nghiệp đầu tư đã làm ăn lâu dài ở Việt Nam cũng đủ tỉnh táo nhìn nhận, một vài sự cố đó không thể “bôi bẩn” bức tranh đầu tư nước ngoài đã được tạo dựng từ phía Việt Nam trong suốt hơn 20 năm qua.
Khoan thư sức doanh nghiệp

Khoan thư sức doanh nghiệp

ANTĐ - “Tôi rất sốt ruột. Doanh nghiệp và người dân nộp thuế mà khó khăn quá. Tôi là người đứng đầu     Chính phủ xin lỗi nhân dân về việc đó”. Chủ trì hội nghị với cộng đồng doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ bày tỏ và cam kết sẽ làm hết sức mình để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tạo mọi thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Nộp thuế chỉ là khó khăn nhỏ trong hàng loạt vấn đề bức xúc của cộng đồng doanh nghiệp phản ánh với Chính phủ  trong hội nghị vừa diễn ra tại Hà Nội.
Sẵn sàng mở hầu bao

Sẵn sàng mở hầu bao

ANTĐ - Tháng 1 vừa qua, tổ chức Vietnam Report đã tiến hành cuộc điều tra với quy mô hơn 3.000 doanh nghiệp lớn có tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam. Kết quả công bố cho thấy sự lạc quan cũng như niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp về triển vọng kinh doanh năm 2014. Các chuyên gia của Tổ chức này nhấn mạnh, kết quả hoạt động năm 2013 đã mang lại những hy vọng cho doanh nghiệp. Tỷ trọng doanh nghiệp có doanh thu cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Làng nổi nơi cửa sông Cái Mắm

Làng nổi nơi cửa sông Cái Mắm

ANTĐ - Thấy ông Tô Đức Thịnh làm ăn có hiệu quả, nhiều hộ trong vùng đã tìm đến học hỏi, cùng với sự hỗ trợ tích cực của chính quyền huyện Đầm Hà (Quảng Ninh), đến nay ở cửa sông hiu quạnh ngày nào đã có hẳn một làng nổi nuôi trồng thủy sản gồm 16 hộ.
Đồng tiền lương thiện

Đồng tiền lương thiện

ANTĐ - Hôm nọ, có một đại gia được xếp hạng có “số má”, thế mà phải thốt lên rằng có những lúc ông ta muốn uống… thuốc sâu tự tử. 
Ngại gì mà không trình báo

Ngại gì mà không trình báo

ANTĐ - Là kế toán tại một công ty trách nhiệm hữu hạn trên địa bàn Hà Nội, chị Đỗ Hương Trà (24 tuổi, ở Hoàng Mai) cho biết: “Không ít lần được các đối tượng giả danh cán bộ thuế mời chào mua sách thuế”.
Làm lại cuộc đời trên đất cói

Làm lại cuộc đời trên đất cói

ANTĐ - Bây giờ, nhìn cơ ngơi khang trang của anh Phạm Văn Bường (SN 1976), ở xóm 4, xã Nga An, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa nếu không nghe anh kể về quá khứ, chắc chẳng ai nghĩ Bường đã từng phải “bóc lịch” 7 năm trời trong trại giam. Và càng không ai tin, sau ngày mãn hạn tù, anh lại hoàn lương thành công dân tốt, có ích cho xã hội như bây giờ…
Cảnh báo là cần thiết

Cảnh báo là cần thiết

ANTĐ - Sau khi Trung tâm Nghiên cứu và tư vấn về tiêu dùng công bố kết quả kiểm nghiệm bún, bánh canh, bánh phở... ở địa bàn TP.HCM có chứa chất tẩy nguy hại, đã có một số ý kiến phản đối. Chị Hoàng Thu Hằng (25 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho rằng: “Cảnh báo là cần thiết, mặc dù quy trình cảnh báo còn cần phải xem lại ”. 
Cốt ở cái tâm

Cốt ở cái tâm

ANTĐ - Chẳng cần có con mắt tinh đời, chỉ cần chịu khó quan sát một chút là thấy ngay một hiện tượng “quái lạ”. Cứ sắp đến dịp tựu trường, y như rằng các cửa hàng kinh doanh đồ dùng học tập lại đua nhau tăng giá, từ quần áo, giày dép cho tới sản phẩm công nghệ.
Sim số đẹp xuống giá thê thảm

Sim số đẹp xuống giá thê thảm

ANTĐ - Những chiếc sim số đẹp trị giá hàng trăm triệu giờ giá giảm xuống chỉ còn vài chục triệu đồng nhưng khách mua vẫn thưa thớt. Phải chăng, sim số đẹp đang hết thời?
Lập liên danh “ma quỷ” lừa đảo cả chục tỷ đồng

Lập liên danh “ma quỷ” lừa đảo cả chục tỷ đồng

ANTĐ - Chỉ “nghe hơi nồi chõ”, nhưng tổng giám đốc doanh nghiệp và một luật sư lại nghĩ ngay tới việc thành lập một liên danh “ma quỷ”, hòng được san lấp mặt bằng một dự án tầm cỡ. Nhưng rồi các cổ đông sau khi góp vốn cả chục tỷ đồng đã nhận ra đó chỉ là trò lừa đảo.

Nhiều mặt hàng thực phẩm “nội” không thua kém hàng ngoại

Nhiều mặt hàng thực phẩm “nội” không thua kém hàng ngoại

ANTĐ - Tham luận tại hội thảo “Sản xuất thực phẩm an toàn trong xây dựng và phát triển thương hiệu bền vững” diễn ra sáng 11-6, ông Trịnh Quý Phổ - Tổng Thư ký, Hiệp hội Sữa Việt Nam cho rằng: “Nhiều sản phẩm sản xuất trong nước nhưng có công nghệ tiên tiến từ nước ngoài, trang thiết bị hiện đại, nguyên liệu nhập khẩu nên chất lượng không hề thua kém và là những sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế”. Tuy nhiên, do chưa xây dựng được thương hiệu nên vẫn ít khách hàng.
“Làn sóng” hạ lãi suất

“Làn sóng” hạ lãi suất

ANTĐ - Kể từ khi Ngân hàng Nhà nước quyết định hạ trần lãi suất huy động nhỏ giọt từ 14% xuống 13%/năm, biểu đồ lãi suất huy động đã “tuột dốc” không phanh từ 13% xuống 11%, rồi 8% và mới đây cả ba ngân hàng lớn đã liên tục gây sốc khi đột ngột hạ lãi suất huy động VND từ mức 7,5% xuống còn 6%/năm. Việc hạ lãi suất là tín hiệu đáng mừng, song liệu doanh nghiệp có thực được hưởng lợi và quyền lợi người gửi tiền sẽ ra sao?
Mất nhà vì thiếu hiểu biết

Mất nhà vì thiếu hiểu biết

ANTĐ - Bí bách về tiền bạc hoặc cần vốn làm ăn, nhưng nhiều gia đình lại không thể vay được tiền từ ngân hàng, trong khi hoạt động “tín dụng đen” và ủy thác vay vốn lại biến tướng khó lường. Vì thế, không ít người đã vô tình mất nhà cửa  trong cay đắng.