Lái xe taxi lĩnh án vì chạy ẩu, đâm 4 người chết và bị thương

ANTĐ - Ngày 8/9/2011 tại trụ sở UBND xã Hợp Minh – thành phố Yên Bái, Tòa án nhân dân thành phố đã mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Nguyễn Mạnh Linh, sinh năm 1988 trú tại tổ 75 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Theo cáo trạng, vào 20h 20’ ngày 9/3/2011 Nguyễn Mạnh Linh lái xe taxi biển kiểm soát 21H – 6033 đi đón khách trên tuyến Quốc lộ 37, khi đi đến khu vực thôn 8, xã Hợp Minh, do không quan sát phía ngược chiều nên ô tô của Linh đã đâm vào xe môtô biển kiểm soát 21T7 – 9569 do anh Trần Văn Đại, sinh năm 1983 điều khiển khiến chị Vũ Thị Liễu và cháu Trần Gia Bảo là vợ và con anh Đại tử vong. Anh Đại và người con trai thứ hai là Trần Đăng Khoa bị thương.

Nguyễn Mạnh Linh tại phiên tòa

Tại phiên tòa xét xử lưu động, tòa án nhân dân thành phố Yên Bái đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Linh, 4 năm 6 tháng tù giam.