Lái xe tải va chạm tàu hỏa ở Hà Đông đã tạm ổn, 1 nạn nhân phải chuyển lên Việt Đức

ANTD.VN - Sáng 3-10, nạn nhân bị chấn thương nặng nhất trong vụ tàu hỏa va chạm xe tải xảy ra ở phường Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội) đã phải chuyển lên Bệnh viện Việt Đức, còn lái xe tải đã được phẫu thuật...

Các nạn nhân vụ tai nạn được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông

Trưa nay, 3-10, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông Trần Ngọc Cường đã có báo cáo gửi Sở Y tế Hà Nội về tình hình xử trí, cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn đường sắt xảy ra trên địa bàn phường Yên Nghĩa chiều 2-10.

Theo đó, trong số 5 nạn nhân của vụ tai nạn này được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cấp cứu, hiện có 1 trường hợp đã tạm ổn định, dự kiến có thể xuất viện trong 1-2 ngày tới. 3 trường hợp khác nặng hơn đang tiếp tục được theo dõi tại viện, còn trường hợp nặng nhất đã phải chuyển lên Bệnh viện Việt Đức để xử trí.

Cụ thể, bệnh nhân nặng nhất phải chuyển lên Bệnh viện Việt Đức là Nguyễn Thị T. (34 tuổi) bị đa chấn thương, chấn thương cột sống thắt lưng, liệt tuỷ, gãy xương đùi trái phải. Bệnh nhân nhẹ nhất là Nguyễn Thị H. (48 tuổi) bị đa chấn thương, chấn thương phần mềm nhiều nơi, đang theo dõi chấn thương sọ não.

Trao đổi thêm với báo chí vào trưa nay, ông Đào Thiện Tiến - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho biết, trường hợp bệnh nhân Nguyễn Thị T. (nạn nhân bị chấn thương nặng nhất), qua đánh giá có thể bị đứt tuỷ sống và việc bệnh viện quyết định chuyển lên Bệnh viện Việt Đức là thực hiện theo nguyện vọng của gia đình bệnh nhân.

Riêng trường hợp của bệnh nhân Trần Văn B. (32 tuổi) - lái xe ô tô tải va chạm vào tàu hỏa – đã được phẫu thuật vào sáng nay. Bệnh nhân này bị đa chấn thương, chấn thương cột sống thắt lưng, xẹp đốt sống 1.1, chấn thương phần mềm nhiều nơi. Sau phẫu thuật, bệnh nhân đã tạm ổn định.